Các ngân hàng và công ty tài chính tăng cường ứng phó dịch COVID-19

BlackRock đã tiến hành công tác vệ sinh và diệt khuẩn kỹ lưỡng tại các văn phòng làm việc và yêu cầu các nhân viên tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2 làm việc tại nhà trong 14 ngày.

Các ngân hàng và công ty tài chính hàng đầu tại các thành phố lớn trên thế giới ngày 10/3 đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lan rộng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi tập đoàn tài chính Barclays Plc và tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu BlackRock Inc xác nhận nhân viên làm việc tại văn phòng của họ ở New York (Mỹ) mắc COVID-19.

Các biện pháp trên bao gồm yêu cầu các nhân viên đã tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2 tự cách ly trong 14 ngày, chia tách các hoạt động để một số nhân viên làm việc tại nhà hoặc các địa điểm làm việc dự phòng, bên cạnh việc tăng cường công tác vệ sinh, diệt khuẩn ở các văn phòng.

Barclays ngày 10/3 thông báo một nhân viên của họ làm việc tại văn phòng Midtown Manhattan ở New York đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và yêu cầu các nhân viên đã tiếp xúc hoặc có vị trí làm việc gần với trường hợp này phải tự cách ly để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cũng xác nhận một nhân viên của họ tại Purchasing (New York, Mỹ) cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Còn theo người phát ngôn của BlackRock, một nhân viên của BlackRock làm việc tại một văn phòng ở New York tối 9/3 thông báo đã được chẩn đoán mắc COVID-19.

BlackRock đã tiến hành công tác vệ sinh và diệt khuẩn kỹ lưỡng tại các văn phòng làm việc và yêu cầu các nhân viên tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2 làm việc tại nhà trong 14 ngày.

[Ngân hàng giảm lãi suất, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong đại dịch]

Trước diễn biến đáng quan ngại của dịch COVID-19, công ty dịch vụ tài chính Citigroup Inc. bắt đầu từ ngày 11/9 (giờ địa phương) sẽ chia toàn bộ lực lượng lao động ở khu vực Bắc Mỹ thành hai nhóm luân phiên làm việc tại văn phòng và các địa điểm khác trong các ca làm việc trong một tuần.

Còn tại châu Âu, ngân hàng Deutsche Bank (Đức) và công ty dịch vụ tài chính BBVA (Tây Ban Nha) đã tổ chức lại hoạt động sau khi nhân viên bị mắc COVID-19.

Deutsche Bank đã chia tách một số hoạt động giao dịch ở các địa điểm làm việc tại Frankfurt (Đức), trong khi BBVA đóng cửa một tòa nhà ở trụ sở chính ở Madrid (Tây Ban Nha).

Về phần mình, công ty đầu tư toàn cầu KKR & Co Inc ngày 9/3 cho biết, một nhân viên làm việc tại văn phòng ở London đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, khiến doanh nghiệp này phải tạm thời đóng cửa cả hai địa điểm làm việc tại thành phố này.

Theo đánh giá của giới phân tích, sự lan rộng của dịch COVID-19 đang ngày càng tác động tiêu cực tới hoạt động của các công ty tài chính và làm tăng thêm ảnh hưởng bất lợi của tình trạng kinh tế suy yếu đối với các doanh nghiệp này.

Nhà phân tích Bernhard Held của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody, cho rằng các ngân hàng sẽ phải đối mặt mức tăng trưởng tín dụng chững lại hay sụt giảm, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 sẽ khiến các hoạt động chế tạo và du lịch trên toàn cầu sụt giảm, đồng thời tác động tiêu cực tới nhu cầu nội địa ở châu Âu."

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục