Định chế tàichính hàng đầu thế giới này khuyến nghị các nước đang phát triển nên thắt chặtchính sách tài chính để chuẩn bị cho một thời gian dài biến động trong nền kinhtế toàn cầu có thể đòi hỏi các liều kích thích mạnh mới từ chính phủ các nước.
WB cho rằng tăng trưởng ở các nước đang phát triển sẽ chậm lại với tốc độ"tương đối yếu" là 5,3% trong năm nay, trước khi tăng trở lại mức 5,9% năm tới,và 6% vào năm 2014. Nhưng điều này vẫn đặt nhiều nước đang phát triển trong tìnhtrạng tốt hơn so với các nước có thu nhập cao, được dự báo đạt mức độ tăngtrưởng 1,4% trong năm nay, 1,9% năm tới, và 2,3% vào năm 2014.
Ông Andrew Burns, phụ trách kinh tế vĩ mô toàn cầu tại WB và là tác giảchính của báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế toàn cầu, cho rằng không có lýdo hợp lý nào cho việc sớm nới lỏng chính sách để phản ứng với những biến độngthị trường mới nhất liên quan cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro (Eurozone).
Chuyên gia này cho rằng các nước đang có được tăng trưởng vững chắc nêntiếp tục sử dụng điều này để xây dựng lại khả năng che chắn của mình. Ông Burnscũng nhận xét các nước đang phát triển có ít dự trữ và dễ bị tổn thương hơn sovề vấn đề ngân sách so với trước khi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoáikinh tế toàn cầu năm 2008.
Hans Timmer, giám đốc phụ trách nghiên cứu triển vọng phát triển tại WB,cho biết thiết lập chính sách kinh tế đặc biệt khó khăn trong thời kỳ biến độngthị trường, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước tập trung vào cải cách trongnước. Ông nói: "Trong môi trường này, các nước đang phát triển nên tập trung vàocải cách nâng cao năng suất và đầu tư cơ sở hạ tầng thay vì phản ứng trước cácthay đổi hàng ngày trong môi trường quốc tế."
Báo cáo của WB dự báo tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm nay sẽ chỉ đạt 2,5%,so với mức 2,7% năm ngoái. Tăng trưởng của nền kinh tế đứng đầu thế giới là Mỹsẽ vào khoảng 2,1%, trong khi Nhật Bản là 2,4%, cao hơn chút ít so với dự báohồi đầu năm. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được dự báo đạt 8,2%, thấp hơn chútít so với mức 8,4% mà WB đưa ra hồi đầu năm.
Do tác động của cuộc khủng hoảng trong khu vực châu Âu, tăng trưởng ở ĐôngÂu và Trung Á dự báo chỉ đạt 3,3% năm nay từ mức 5,6% năm ngoái. Tăng trưởng ởĐông Á được dự báo là 7,6% và ở Nam Á là 6,4%.
Khu vực Trung Đông-Bắc Phi đã và đang phải chịu tình trạng tăng trưởngchậm chạp nhất, năm ngoái 1% và 0,6% trong năm nay, trong khi châu Phi cậnSahara là khu vực duy nhất dự kiến sẽ tăng trưởng tốt hơn trong năm nay, ở mức5% so với 4,7% của năm ngoái. Ở Mỹ Latinh, tăng trưởng được dự kiến 3,5% sovới mức 4,3% của năm ngoái./.