Ngày 8/4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt hơn 400 vị hòa thượng,thượng tọa, đại đức, a-char, cán bộ người Khmer, đại diện lãnh đạo tỉnh,các ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố.
Tại buổi họp mặt, lãnhđạo tỉnh chúc Tết, chia sẻ niềm vui với đồng bào dân tộc Khmer, các cánbộ, công chức, viên chức nhà nước đang công tác trên địa bàn.
Tết Chol Chnam Thmay diễn ra vào các ngày 14,15,16/4, cùng thời điểm diễn racác hoạt động chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nên càng cóthêm sinh khí, vui tươi và đoàn kết.
Trong dịp này, các cấp chính quyền tỉnh cũng tổ chứcthăm viếng và chúc Tết các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh, thăm và chúcTết 50 hộ gia đình chính sách nghèo. Trích từ ngân sách hơn 300 triệuđồng chúc Tết bằng tiền mặt cho 1.200 cán bộ, công chức, viênchức người lao động Khmer công tác tại các cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có trên 66.000 đồng bào dân tộc Khmer, gần 15.000 hộ,chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh.
Cũng trong ngày 8/4, tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng tết cổ truyềnChol Chnam Thmay của đồng bào Khmer trong không khí vui tươi, đầm ấm.
Ông Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo tỉnh, và hơn 200 đại biểu là nhân sỹ, trí thức,cán bộ lão thành, các chức sắc tôn giáo trong đồng bào Khmer đã tham dự.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe thưchúc mừng Tết Chol Chnam Thmay của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nghebáo cáo những nét chính về thành tựu kinh tế, xã hội, đặc biệt là nhữngkết quả đạt được trong chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc, đặc biệtlà đồng bào Khmer trong tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và các ngành trungương đã dành những lời chúc tốt đẹp đến các vị lão thành cáchmạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức,cùng toàn thể đồng bào, sư sãi, cán bộ, chiến sỹ, thiếu niên vànhi đồng người dân tộc Khmer trong tỉnh nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2011.
Phát biểu cảm tưởng tại buổi họp mặt, sư cả Thạch Sóc Sane - Chủ tịchHội đoàn kết sư sải Tỉnh Trà Vinh nói trong những năm qua Đảng và Nhànước luôn quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện nhất quánchính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng pháttriển, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân nói chung,đồng bào Phật tự hệ phái Nam tông Khmer nói riêng.
Trong 3 ngày Tết Chol Chnam Thmay,ở khắp nơi trên các Phum Sroc Khmer và các chùa, chư tăng và đồng bàothuộc diện chính sách, các nhà sư tiêu biểu luôn được các cấp lãnh đạothăm hỏi chúc tết, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức CholChnam Thmay năm sau vui hơn năm trước. Mọi sinh hoạt lễ nghi theo phongtục xưa tốt đẹp được duy trì. Đồng bào các dân tộc anh em trên địa bànluôn đoàn kết gắn bó./.