Các vị trí quân sự Israel bị tấn công, Đức cáo buộc Iran "khiêu khích"

Đức đã cáo buộc Iran "khiêu khích" sau khi các lực lượng Iran tại Syria đã bắn rocket và tên lửa vào các vị trí quân sự của Israel tại Cao nguyên Golan.
Các vị trí quân sự Israel bị tấn công, Đức cáo buộc Iran "khiêu khích" ảnh 1Binh sỹ Israel gác tại khu vực Cao nguyên Golan ngày 10/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 10/5, Đức đã cáo buộc Iran "khiêu khích" sau khi các lực lượng Iran tại Syria đã bắn rocket và tên lửa vào các vị trí quân sự của Israel tại Cao nguyên Golan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói: "Các cuộc tấn công này là hành động khiêu khích nghiêm trọng mà chúng tôi mạnh mẽ lên án. Chúng tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng Israel có quyền tự vệ."

Người phát ngôn này đồng thời tuyên bố "điều quan trọng là không có hành động leo thang thêm nữa."

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo trong các cuộc không kích vào Syria, Israel đã sử dụng 28 máy bay và bắn khoảng 70 tên lửa.

Hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, "28 máy bay F-15 và F-16 của Israel đã được sử dụng trong cuộc tấn công, phóng đi 60 tên lửa không đối đất vào nhiều vị trí ở Syria. Israel cũng đã phóng hơn 10 tên lửa đất đối đất chiến thuật."

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc không kích của Israel vào Syria trong đêm qua đã làm 23 chiến binh thiệt mạng, trong đó có 5 binh sỹ Chính phủ Syria và 18 tay súng thuộc các lực lượng đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”