Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Raul Castro, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nướcCuba, Tổng thống các nước Venezuela, Boliva, Nicaragua, Uruguay, người đứng đầuchính phủ một số nước vùng Caribe và hơn chục nghìn người dân địa phương đạidiện cho nhân dân cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Raul Castro đã điểm lại quá trình đấu tranhvũ trang của thế hệ thanh niên yêu nước Cuba do Lãnh tụ Fidel Castro chỉ huy kểtừ sau cuộc tấn công bất thành ngày 26/7/1953 nhưng lại đánh dấu một bước ngoặtlịch sử để rồi chưa đầy 6 năm sau đó, sự lớn mạnh không ngừng của phong tràocách mạng cùng với sự ủng hộ của nhân dân đã đưa đất nước Cuba chính thức giànhđược độc lập và tự do vào ngày 1/1/1959.
Chủ tịch Raul Castro cho rằng, sau 60 năm, cách mạng Cuba giờ đây vẫn là mộtcuộc cách mạng của thế hệ thanh niên, đồng thời khẳng định thế hệ lão thành cáchmạng từng tạo ra bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giải phóng đang từng bướcchuyển giao trọng trách cho các thế hệ kế cận với sự thanh thản và tin tưởngtuyệt đối.
Nhà lãnh đạo Cuba cũng đề cập tới tiến trình hội nhập vững chắc trên tinhthần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh và Caribe, bất chấpnhững ý định chia rẽ của các thế lực thù địch.
Ông Raul Castro cũng nhấn mạnh,các dân tộc ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe luôn mở rộng vòng tay liên kết trêntinh thần tôn trọng lẫn nhau và đã cho ra đời một loạt tổ chức liên kết và hộinhập như Liên minh Boliva cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA), Cộng đồng các nước MỹLatinh và Caribe (CELAC). Ngoài ra, sự hợp tác này cũng tạo ra tiến trình thayđổi chính trị-xã hội ở một loạt nước như Venezuela, Boliva, Ecuador vàNicaragua.
Nhân dịp này, lãnh đạo các nước trong khu vực tham dự buổi lễ cũng đã bày tỏkhâm phục trước ý chí kiên cường của nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh giànhđộc lập dân tộc và phát triển đất nước trong suốt 6 thập kỷ qua, bất chấp nhữngâm mưu chống phá, lật đổ cách mạng của các thế lực thù địch.
Tổng thốngVenezuela Nicolas Maduro cho rằng sự kiện diễn ra tại thành phố anh hùngSantiago de Cuba cách đây 60 năm đã khích lệ và củng cố niềm tin cho tiến trìnhthay đổi đang diễn ra tại Mỹ Latinh hiện nay.
Tổng thống Boliva Evo Morales nêu bật tình đoàn kết của nhân dân Cuba khinhắc lại câu nói của Lãnh tụ Fidel Castro rằng: “Cần phải chia sẻ những thứ ítỏi mà chúng ta có, chứ không phải là những thứ mà chúng ta thừa.”
Trong khi đó, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega khẳng định Cuba là minhchứng hùng hồn nhất về việc tự do, độc lập, chủ quyền, công bằng và quyền đượcsống trong hòa bình của các dân tộc có thể được bảo vệ và giữ vững khi một cuộccách mạng với những lý tưởng và nguyên tắc của mình được cả dân tộc ủng hộ.
Trong những ngày này, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội cũng đã được tổ chứctại khắp các tỉnh, thành của Cuba để chào mừng sự kiện trọng đại này của nhândân quốc đảo vùng Caribe này./.