Cách nhìn nhận của cử tri Mỹ vẫn tiếp tục thay đổi

Chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới, thái độ của cử tri Mỹ đối với các ứng cử viên vẫn tiếp tục thay đổi. 
Ở thời điểm chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổngthống mới, thái độ của cử tri Mỹ đối với các ứng cử viên vẫn tiếp tục thay đổi.Ngày càng có nhiều cử tri bi quan về viễn cảnh nền kinh tế, nhưng uy tín của ứngcử viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama không vì thế mà sụtgiảm.

Trong khi đó, tỷ lệ cử tri có thái độ lưỡng lự đối với ứng cử viên đảng Cộnghòa, cựu Thống đốc Mitt Romney tuy đã giảm nhưng uy tín vẫn chưa bắt kịp đối thủđảng Dân chủ.

Kết quả thăm dò chung của Reuters/Ipsos, công bố ngày 8/8, cho biết trong số1.168 cử tri trên cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại trong cácngày từ 2-6/8, có gần 2/3 cho rằng nước Mỹ đang đi chệch hướng và chỉ có 31% xácđịnh nước Mỹ đang đi đúng đường, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2011.

Tuy nhiên vẫn có khoảng 49% cử tri cam kết ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Obamaso với 42% hậu thuẫn ông Romney, tăng 1% so với tỷ lệ dẫn điểm cách đây mộttháng.

Theo các chuyên gia thăm dò, cho dù đa số cử tri xác định kinh tế là vấn đề quantrọng nhất chi phối lá phiếu năm bầu cử 2012, nhưng ít người quay lại chống ôngObama, một phần bởi lẽ ông chủ Nhà Trắng đã thành công khi nhắm vào các điểm yếucủa đối thủ - một chính khách không am hiểu các mối quan tâm của tầng lớp trunglưu. Cụ thể, có 46% nghĩ rằng ông Obama là người có năng lực trong sứ mệnh tạoviệc làm và thúc đẩy kinh tế so với 44% tin vào khả năng này của ông Romney.

Trong khi đó, theo thăm dò công bố cùng ngày của ABC News, Washington Post, tỷlệ cử tri do dự với ông Romney đã giảm mạnh từ 37% hồi tháng 9/2011 xuống chỉcòn 11%, trong đó có 7% ủng hộ và 18% không ủng hộ.

Một thách thức đối với vị cựu thống đốc 65 tuổi là uy tín cá nhân của ông hiệnchỉ ở mức 40%, mức thấp nhất của một ứng cử viên tổng thống kể từ năm 1984 ởthời điểm khi chỉ còn ba tháng là diễn ra bầu cử.

Ông chủ Nhà Trắng Obama tiếp tục nhận được sự ủng hộ áp đảo 58% trong khối cửtri nữ trong khi ông Romney cho đến nay đã nhận được sự tin tưởng của 83% cử triCộng hòa, tăng 25% so với thời điểm giữa tháng 3 khi vòng bầu cử sơ bộ của đảngCộng hòa đang diễn ra quyết liệt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.