Campuchia bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam

Thông báo về việc hủy bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh, có hiệu lực từ ngày 20/8, được nêu trong công hàm ngoại giao gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng ngày.
Campuchia bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi vào chợ tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia chiều 20/8 ra thông báo dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam là nhân viên và chuyên gia các doanh nghiệp Việt Nam.

Thông báo về việc hủy bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh nói trên, có hiệu lực từ ngày 20/8, được nêu trong công hàm ngoại giao gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng ngày.

[Dịch COVID-19: Campuchia dần trở lại trạng thái bình thường mới]

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cũng lưu ý rằng các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời như phía Campuchia đã quy định trong Công hàm ngoại giao số 734 ngày 27/3/2020 và những biện pháp hiện hành khác của Campuchia vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã quyết định tạm thời ngừng xuất nhập cảnh Campuchia đối với công dân Việt Nam là nhân viên hoặc chuyên gia của các công ty Việt Nam trong vòng một tháng, từ ngày 18/7/2021, vì tình hình dịch COVID-19 phức tạp, chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.