Campuchia chỉ định ngoại trưởng làm Đặc phái viên ASEAN về Myanmar

Nếu được bổ nhiệm, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn sẽ kế nhiệm Đặc phái viên đương nhiệm của ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan bin Pehin Yusof.
Campuchia chỉ định ngoại trưởng làm Đặc phái viên ASEAN về Myanmar ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn. (Nguồn: khmertimeskh.com)

Ngày 15/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo ông sẽ chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn làm tân Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar.

Campuchia sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2022.

Nếu được bổ nhiệm, ông Sokhonn sẽ kế nhiệm Đặc phái viên đương nhiệm của ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan bin Pehin Yusof.

[Đặc phái viên ASEAN về Myanmar ưu tiên giải quyết khủng hoảng nhân đạo]

Phát biểu tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh đặc phái viên có nhiệm vụ thúc đẩy việc thực hiện đồng thuận 5 điểm trong vấn đề Myanmar mà các nhà lãnh đạo ASEAN thống nhất hồi tháng Tư năm nay, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hòa giải đối thoại và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Myanmar.

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen thông báo ông sẽ thăm Myanmar vào ngày 7-8/1/2022.

Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định với tư cách là Chủ tịch ASEAN vào năm 2022, nước này sẽ cố gắng thúc đẩy sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.