Campuchia đề cao hợp tác ASEAN-Ấn Độ trong phát triển vaccine COVID-19

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nỗ lực hội nhập khu vực của ASEAN thông qua Kế hoạch Hành động sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn 4.
Campuchia đề cao hợp tác ASEAN-Ấn Độ trong phát triển vaccine COVID-19 ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của cơ hội hợp tác ASEAN-Ấn Độ trong phát triển vaccine phòng COVID-19. 

Ngày 6/8, Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ diễn ra bằng hình thức trực tuyến hai ngày trước đó, Bộ trưởng Prak Sokhonn đã đề cao vai trò hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực dược phẩm là cơ hội tốt cho hợp tác phát triển vaccine ngừa COVID-19 giữa các nước thành viên ASEAN và Ấn Độ.

Ông cũng khuyến khích hợp tác sâu rộng hơn nữa thúc đẩy thương mại và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Ấn Độ (AIBC) trong việc tăng cường mối liên hết giữa các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu.

[Ấn Độ cam kết ủng hộ một ASEAN vững mạnh, đoàn kết và thịnh vượng]

Bộ trưởng Prak Sokhonn đề nghị Ấn Độ hỗ trợ các nỗ lực hội nhập khu vực của ASEAN thông qua Kế hoạch Hành động sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn 4, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan tới số hóa và các tiến bộ công nghệ. 

Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ, đại diện các nước ASEAN hoan nghênh ý kiến đề cử năm 2022 là “Năm Hữu nghị ASEAN-Ấn Độ” cũng như đề xuất của Ấn Độ về Tuyên bố chung ASEAN-Ấn Độ trong hợp tác Tầm nhìn ASEAN với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) và Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPOI).

Để tăng cường kết nối khu vực, Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN khuyến khích mở rộng các dự án kết nối thực và kết nối số giữa ASEAN và Ấn Độ hướng tới kịp thời hoàn thành cao tốc tam giác Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan và khả năng mở rộng sang các nước Campuchia, Lào và Việt Nam./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục