Campuchia đóng góp 7 triệu USD cho Quỹ Phát triển ACMECS

Campuchia đã đóng góp 7 triệu USD cho Quỹ Phát triển thuộc Chiến lược Hợp tác Kinh tế ACMECS nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các dự án phát triển làm động lực cho phục hồi kinh tế hậu dịch COVID-19.
Campuchia đóng góp 7 triệu USD cho Quỹ Phát triển ACMECS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Explorer)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đã đóng góp 7 triệu USD cho Quỹ Phát triển thuộc Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các dự án phát triển trong khu vực làm động lực cho phục hồi kinh tế hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thông báo trên được Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đưa ra tại Hội nghị cấp cao (ACMECS) lần thứ 9 bằng hình thức trực tuyến diễn ra sáng 9/12.

Với chủ đề “Đối tác kết nối và vươn lên”, Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 9 đã đánh giá các hợp tác trước đây và hiện nay, đặc biệt là làm thế nào để tăng cường sự hợp tác của ACMECS trong các lĩnh vực được cho là khuôn khổ đoàn kết chủ yếu, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như thúc đẩy liên kết phát triển giai đoạn hậu COVID-19.

[Hội nghị Cấp cao ACMECS: Các nước thông qua 'Tuyên bố Phnom Penh']

Theo ông Kao Kim Hourn - Bộ trưởng trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Campuchia, các nhà lãnh đạo ACMECS đã thông qua các vấn đề liên quan đến Quỹ Phát triển ACMECS, danh sách các dự án ưu tiên của ACMECS và Tuyên bố Phnom Penh về Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 9.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Tổng thể của ACMECS và đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác chủ chốt như thương mại, du lịch, kết nối, vi mô, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như lĩnh vực y tế cộng đồng. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi khu vực tư nhân tiếp tục tham gia tích cực vào phát triển ACMECS, đặc biệt là tiếp tục Diễn đàn Kinh doanh ACMECS, Diễn đàn Giám đốc điều hành ACMECS.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao những thành tựu mà ACMECS đã đạt được, chủ yếu trong lĩnh vực kết nối và xây dựng cộng đồng ACMECS, nhằm đưa tiểu vùng này trở thành khu vực tăng trưởng kinh tế mạnh, phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển và khoảng cách giàu nghèo.

Về việc tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, Thủ tướng Hun Sen đề nghị các nước thành viên ACMECS chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng vaccine. Ông cũng nêu kế hoạch mua 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Campuchia để tiêm chủng cho nhóm người có nguy cơ cao trước và sau đó là mua thêm vaccine để tiêm phòng cho 10 triệu người dân nước này.

Hội nghị kết thúc với lễ bàn giao chức Chủ tịch ACMECS nhiệm kỳ hai năm của Thủ tướng Campuchia cho Thủ tướng Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục