Campuchia miễn cách ly đối với du khách đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ

Tất cả khách đã tiêm phòng đầy đủ có thể đến Campuchia bằng đường bộ, đường không và đường thủy và không cần cách ly, với điều kiện khách cần có giấy chứng nhận đã tiêm phòng hai mũi, PCR âm tính.
Campuchia miễn cách ly đối với du khách đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 17/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã thông báo đến các thành viên và công chúng về việc Campuchia miễn cách ly đối với tất cả du khách đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ muốn tới thăm Campuchia.

Trong khi đó, Bộ Du lịch Campuchia ngày 18/11 cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng khách quốc tế sẽ tới thăm nước này thông qua kênh của UNWTO.

Theo UNWTO, từ ngày 15/11/2021, tất cả khách đã tiêm phòng đầy đủ có thể đến Campuchia bằng đường bộ, đường không và đường thủy và không cần cách ly, với điều kiện khách cần có giấy chứng nhận đã tiêm phòng hai mũi và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Có hai loại giấy tờ trên, du khách chỉ cần xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu và có thể tự do đi lại sau khi nhận kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

[Campuchia ban hành quy định mới đối với hành khách nhập cảnh]

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon bày tỏ sự lạc quan rằng sự hỗ trợ trên của UNWTO sẽ tạo thuận lợi cho Campuchia đón du khách nước ngoài đến thăm.

Bốn ngày sau khi thông báo miễn cách ly hoàn toàn cho du khách đã tiêm phòng đầy đủ đến Campuchia, số ca mắc COVID-19 tại nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 50 ngày qua khi Campuchia bắt đầu áp dụng đếm số ca mắc COVID-19 dựa vào kết quả xét nghiệm PCR.

Trong thông cáo ngày 19/11, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có 45 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca nhập cảnh, và thêm 4 người tử vong đều chưa tiêm phòng COVID-19.

Mặc dù có số ca mắc COVID-19 ở mức thấp, nhưng do lo ngại lao động trở về từ Thái Lan làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng và sử dụng thẻ tiêm phòng giả, Campuchia ngày 19/11 ra thông báo cách ly tập trung đối với tất cả lao động Campuchia trở về từ Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục