Campuchia tái áp đặt tình trạng "Vàng sậm" tại một số nơi ở Phnom Penh

Thông cáo báo chí ngày 9/6 của Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 729 ca nhiễm mới COVID-19, 11 ca tử vong và 398 trường hợp được điều trị bình phục.
Campuchia tái áp đặt tình trạng "Vàng sậm" tại một số nơi ở Phnom Penh ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 1/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trước tình hình số ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có chiều hướng gia tăng, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 9/6 đã thông báo tái áp đặt tình trạng quản lý cấp độ “Khu vực Vàng sậm” với một số điểm tại thủ đô Phnom Penh.

Cụ thể, lệnh tái áp đặt quản lý này có hiệu lực từ ngày 10/6 đến ngày 23/6/2021 đối với một phần các khu vực: Làng Choam Chao 3 (phường Choam Chao 2), làng Trapeang Po, làng Prey Pring North 2, làng Chumpouvorn 2 (quận Por Sen Chey). 

Thông cáo báo chí ngày 9/6 của Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 729 ca nhiễm mới COVID-19, 11 ca tử vong và 398 trường hợp được điều trị bình phục.

Tính đến nay, Campuchia có 36.240 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 289 ca tử vong và 29.047 người bình phục.

Liên quan tới chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Campuchia được triển khai từ ngày 10/2/2021, trên cả nước đã có 2.203.744 người được tiêm mũi thứ hai, với các loại vaccine được sử dụng gồm Sinovac, Sinopharm và AstraZeneca.

[Số ca bệnh tại Campuchia vượt 35.000, Philippines thêm 4.777 ca nhiễm]

Sau khi được phát động từ Phnom Penh, chiến dịch tiêm chủng này chuẩn bị được triển khai rộng ra nhiều tỉnh thành khác của Campuchia.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/6, tỉnh Kandal giáp giới Phnom Penh sẽ tiến hành tiêm chủng trên diện rộng cho 11 huyện cho tất cả mọi người dân.

Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, ông Kong Sophoan cho biết tỉnh đã chuẩn bị khoảng 700 nhân viên y tế chuyên nghiệp cho kế hoạch tiêm chủng này và sắp tới sẽ đào tạo bổ sung thêm khoảng 1.800 người.

Campuchia tái áp đặt tình trạng "Vàng sậm" tại một số nơi ở Phnom Penh ảnh 2Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Lào trưa 9/6 cho biết nước này chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới trên cả nước trong 24 giờ qua.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Lào không ghi nhận các ca mắc mới ngoài thủ đô Vientiane kể từ khi làn sóng dịch lần thứ hai bùng phát tại nước này vào giữa tháng 4 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, việc chỉ ghi nhận duy nhất 1 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Vientiane cho thấy tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Lào đang có những tiến triển tích cực sau gần 2 tháng áp dụng lệnh phong tỏa.

Tính tới ngày 8/6, đã có 686.794 người dân Lào được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ nhất, tương đương 9,36% dân số, trong khi số người đã được tiêm mũi thứ 2 là 313.402.

Một số trung tâm thương mại và làm dịch vụ công tại thủ đô Vientiane đã bắt đầu áp dụng quy định chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine mới được vào mua bán hoặc làm việc tại cơ sở của họ.

Trước đó, Chính phủ Lào cũng cho phép mở lại dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh từ thủ đô Vientiane tới các tỉnh khác trong nước đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 trên một tháng. 

Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.971 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 1.793 người và 3 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục