Cần nhiều tuần để đàm phán lập chính phủ mới ở New Zealand

Thủ tướng New Zealand Bill English cho biết nước này có thể mất nhiều tuần để thành lập một chính phủ mới sau khi đảng Quốc gia cầm quyền giành ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua.
Cần nhiều tuần để đàm phán lập chính phủ mới ở New Zealand ảnh 1Thủ tướng New Zealand Bill English trong cuộc gặp những người ủng hộ ở Auckland ngày 23/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, Thủ tướng New Zealand Bill English cho biết nước này có thể mất nhiều tuần để thành lập một chính phủ mới sau khi đảng Quốc gia cầm quyền giành ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua.

Trong cuộc bầu cử ngày 23/9, đảng Quốc gia đã giành 46% số phiếu, vượt xa số phiếu mà Công Đảng đối lập đạt được với 35,8%, nhưng theo hệ thống đại diện tỷ lệ của New Zealand thì không có bên nào giành đủ số ghế để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ.

Đảng Quốc gia giành được 58 ghế so với 52 ghế của liên minh có thể được thiết lập giữa Công đảng và đảng Xanh. Điều đó có nghĩa là cả hai bên đều cần đến 9 ghế của đảng New Zealand Thứ nhất để đạt được tối thiểu 61 ghế cần thiết cho việc thành lập chính phủ.

[New Zealand đứng trước khả năng rơi vào tình trạng "quốc hội treo"]

Ông English vẫn chưa thảo luận về khả năng liên minh với lãnh đạo của đảng New Zealand Thứ nhất Winston Peters, người từng giữ chức bộ trưởng trong các chính phủ trước đó của cả đảng Quốc gia và Công đảng. Ông English cho biết các cuộc thảo luận có thể cần tới “hai đến ba tuần."

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 7/10, khi những “lá phiếu đặc biệt," chiếm 15% tổng số phiếu, bao gồm những lá phiếu của công dân New Zealand ở nước ngoài được công bố. 

Ông English hiện vẫn giữ chức vụ Thủ tướng lâm thời New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.