Cần Thơ: Bắt đối tượng cầm đầu nhóm thiếu nữ đòi nợ thuê

Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt Võ Thị Bích Tuyền, sinh năm 1991, trú tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, là đối tượng cầm đầu một nhóm tham gia tổ chức đòi nợ thuê qua ứng dụng.
Cần Thơ: Bắt đối tượng cầm đầu nhóm thiếu nữ đòi nợ thuê ảnh 1Đối tượng Võ Thị Bích Tuyền được xác định là người cầm đầu nhóm đòi nợ thuê do người nước ngoài chỉ đạo, điều hành. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 3/3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt Võ Thị Bích Tuyền, sinh năm 1991, trú tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, là đối tượng cầm đầu một nhóm tham gia tổ chức đòi nợ thuê qua ứng dụng.

Theo cơ quan điều tra, nhóm của Tuyền gồm 10 đối tượng là nữ giới, thuê nhà số K22 đường số 3 khu dân cư Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, để đòi nợ thuê cho Công ty Bamboo theo sự chỉ đạo, tổ chức của người nước ngoài.

Các đối tượng này có hành vi ghép hình ảnh, chửi bới, đe dọa các nạn nhân để đòi tiền.

[Bắt ổ nhóm đòi nợ thuê trên các ứng dụng do người nước ngoài điều hành]

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, qua công tác trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự, chiều 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ triệu tập đối tượng Trần Quỳnh Như, sinh năm 1997, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, để làm rõ hành vi đòi nợ thuê qua các ứng dụng, cắt ghép hình ảnh, chửi bới người khác.

Qua lời khai của Trần Quỳnh Như cùng các tài liệu trinh sát thu được, lúc 11 giờ ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng Công an thành phố Cần Thơ, Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra nhà số K22 đường số 3, Khu dân cư Nông Thổ Sản, phát hiện 10 đối tượng đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho Công ty Bamboo; đòi nợ ứng dụng vay tiền trên mạng do người Trung Quốc điều hành.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, máy tính xách tay chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe dọa nạn nhân...

Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục