Cần Thơ: Bắt giữ tài xế và phụ xe vận chuyển 1.490 bao thuốc lá lậu

Xe tải chở rau củ từ thành phố Châu Đốc qua qua Đồng Tháp rồi về Cần Thơ. Trên đường đi, tài xế đã mua số thuốc lá trên để bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời.
Cần Thơ: Bắt giữ tài xế và phụ xe vận chuyển 1.490 bao thuốc lá lậu ảnh 1Số thuốc lá lậu bị lực lượng Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phát hiện. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 21/10, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết Đội Quản lý thị trường số 1 vừa bắt giữ một xe tải chở thuốc lá lậu trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Khoảng 13 giờ ngày 21/10, qua công tác nắm tình hình, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ) phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 61LD-048.70 đang dừng tại cây xăng khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Mở thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 69 cây hiệu Jet, 80 cây hiệu Hero gồm 1.490 gói được cất giấu trên trần của thùng xe.

Hai người có mặt trên xe gồm Trần Hoàng Dương (sinh năm 1994, trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) và La Nguyễn Khải Quân (sinh năm 1993, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), trong đó Dương là người cầm lái còn Quân làm phụ xe.

[Long An: Phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn]

Đội Quản lý thị trường số 1 đã đưa xe tải và hai người trên xe về trụ sở Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ để làm việc.

Phụ xe tên Quân cho biết xe tải chở rau củ xuất phát từ thành phố Châu Đốc qua thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) vào sáng cùng ngày, sau đó xe chạy qua Đồng Tháp rồi về Cần Thơ.

Trên đường đi, tài xế đã mua số thuốc lá trên để bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời.

Hiện tại, vụ việc đang được Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục