Canada: Đảng Tự do cầm quyền đạt thỏa thuận với đảng Dân chủ mới

Theo thỏa thuận, đảng Dân chủ mới (NDP) sẽ ủng hộ chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau đến năm 2025, đổi lại chính phủ sẽ triển khai các chính sách quan trọng của NDP như nhà ở, khí hậu...
Canada: Đảng Tự do cầm quyền đạt thỏa thuận với đảng Dân chủ mới ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau (thứ 3 phải, hàng đầu) diễn thuyết tại Quốc hội nước này ngày 15/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 22/3 đã công bố thỏa thuận giữa đảng Tự do cầm quyền và đảng Dân chủ mới (NDP), theo đó NDP sẽ ủng hộ chính phủ thiểu số của Thủ tướng Trudeau đến năm 2025.

Đổi lại, các chính sách quan trọng của NDP liên quan đến các vấn đề như nhà ở, biến đổi khí hậu..., sẽ được chính phủ xúc tiến triển khai.

Thủ tướng Trudeau cho biết thỏa thuận này bắt đầu từ ngày 22/3 và sẽ có hiệu lực cho đến khi nhiệm kỳ Quốc hội này kết thúc vào năm 2025.

NDP cam kết sẽ thông qua 4 kế hoạch ngân sách sắp tới của đảng Tự do và giúp vượt qua các biện pháp bất tín nhiệm do các đảng đối lập khác đề xuất.

Lãnh đạo NDP Jagmeet Singh mô tả thỏa thuận này là điểm khởi đầu và khối dân biểu của NDP sẽ thúc đẩy những chính sách bổ sung trong quá trình thực hiện thỏa thuận.

Ông Singh cũng nhấn mạnh NDP có quyền rút lại sự ủng hộ, nếu đảng Tự do không tôn trọng các cam kết.

Một phần quan trọng của thỏa thuận là mang lại một chương trình chăm sóc nha khoa cho người Canada có thu nhập thấp, bắt đầu từ năm nay cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Chương trình sẽ được mở rộng cho người dưới 18 tuổi, người cao tuổi và người khuyết tật vào năm 2023, và thực hiện đầy đủ vào năm 2024 cho những người có thu nhập dưới 90.000 CAD.

NDP và đảng Tự do cũng đã đạt được một thỏa thuận để kiểm soát các ủy ban của quốc hội nhằm ngăn chặn đảng Bảo thủ và Khối Quebec đưa ra các yêu cầu "làm khó" chính phủ thiểu số của Thủ tướng Trudeau.

[Thủ tướng Canada Justin Trudeau công bố thành viên nội các mới]

Ông Trudeau đã xác định một số lĩnh vực chính sách trọng tâm sẽ đạt được từ thỏa thuận, gồm một chương trình nha khoa mới cho người Canada có thu nhập thấp, biến đổi khí hậu, hòa giải với người bản địa và các lĩnh vực khác.

Chính phủ đảng Tự do cũng sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là đánh thuế các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn, một ý tưởng được NDP ủng hộ mạnh mẽ.

Thủ tướng Trudeau tuyên bố ý định tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo vào năm 2025.

Khi được hỏi liệu việc NDP phản đối tăng chi tiêu quân sự có ngăn cản việc ông nhanh chóng tăng chi tiêu quốc phòng của Canada lên 2% GDP như các đồng minh NATO khác đang làm hay không, Thủ tướng cho biết thỏa thuận không ngăn cản chính phủ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đảng khác đối với các chính sách mà NDP không thể thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục