Canada hướng xuất khẩu dầu sang các nước châu Á

Theo Bộ trưởng Tài nguyên Canada, nếu Mỹ hủy bỏ dự án xây đường ống dẫn dầu Keystone XL, Canada sẽ tìm cách xuất nhiều dầu cho châu Á.
Dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Tài nguyên Canada Joe Oliver, báo Thư tín địacầu cho hay nếu Mỹ hủy bỏ dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL, Canadasẽ tìm cách xuất khẩu nhiều dầu hơn cho các nước khác, nhất là các nước châu Á.

Theo ông Oliver, mục tiêu chiến lược lớn của Canada là đa dạng hóa khách hàngvà Trung Quốc có thể là khách hàng chủ chốt của nước này trong tương lai.

HiệnCanada đang xem xét dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Cửa ngõ phía Bắc, sẽ đưadầu cát đến bờ biển miền Tây Canada, để từ đó vận chuyển số dầu này sang châu Ábằng tàu chở dầu.

Trong một thông tin có liên quan, Canada đang tích cực vận động hành lang đểngăn chặn một sáng kiến của châu Âu, nhằm đưa dầu cát vào danh sách các loạinhiên liệu phát nhiều khí thải hơn các nguồn nhiên liệu thông thường.

Ông Oliver cho rằng Chỉ thị về chất lượng nhiên liệu do Ủy ban châu Âu đềxuất, nhằm giảm 6% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong ngành giao thông,là "phân biệt đối xử" và không dựa trên cơ sở khoa học.

Tuy nhiên, ông Keith Stewart thuộc tổ chức Greenpeace Canada bày tỏ hy vọngchâu Âu sẽ chú ý đến những báo cáo khoa học, xác nhận rằng dầu cát gây ô nhiễmhơn nhiều so với dầu thô thông thường và không trì hoãn hành động nhằm làm giảmlượng khí thải từ nhiên liệu dùng trong giao thông./.

Thanh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cửa hàng trang sức ở Bhopal, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá tăng vọt, người dân ồ ạt bán vàng cũ

Các nhà bán lẻ và chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng nếu xu hướng bán vàng cũ tiếp diễn, lượng nhập khẩu vàng vào các thị trường lớn có thể giảm, kiềm chế đà tăng giá của vàng.