Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng buôn bán hai cá thể tê tê sống

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua hai cá thể tê tê của một người quê tỉnh Đắc Lắk với giá 18 triệu đồng, mang lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng bán cho một người Trung Quốc để kiếm lời.
Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng buôn bán hai cá thể tê tê sống ảnh 1Đối tượng Hoàng Văn Dần tại cơ quan công an. (Ảnh: Lục Canh/TTXVN phát)

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị đã phát hiện đối tượng buôn bán hai cá thể tê tê sống.

Cụ thể, ngày 16/7, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại đỉnh đèo Mã Phục (thuộc xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa) phát hiện Hoàng Văn Dần (sinh năm 1959, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) vừa từ xe khách xuống, có biểu hiện nghi vấn.

[Thúc đẩy chiến lược chống tội phạm buôn bán loài hoang dã]

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe ôtô biển kiểm soát 11F-000.15 dừng xe kiểm tra hành lý hành khách có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong hành lý của Dần có hai cá thể tê tê sống nên đã lập biên bản thu giữ tang vật và bắt giữ Hoàng Văn Dần để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua hai cá thể tê tê của một người quê tỉnh Đắc Lắk với giá 18 triệu đồng, mang lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng bán cho một người Trung Quốc để kiếm lời.

Công an tỉnh Cao Bằng đã bàn giao hai cá thể tê tê cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình để chăm sóc, theo dõi.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục