Cao Bằng đã có con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đường Võ Nguyên Giáp dài gần 5,9km, rộng 58m, có điểm đầu tại Km0 (đầu cầu Sông Hiến), điểm cuối tại Km5+896,52 (xã Hưng Đạo) là tuyến đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất ở Cao Bằng.
Cao Bằng đã có con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1Đường Võ Nguyên Giáp ở Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 20/8, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ gắn biển Đường Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường phía Nam Khu đô thị mới thành phố Cao Bằng.

Đường Võ Nguyên Giáp dài gần 5,9km, rộng 58m, có điểm đầu tại Km0 (đầu cầu Sông Hiến), điểm cuối tại Km5+896,52 (xã Hưng Đạo).

[Trang nghiêm tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quần đảo Trường Sa]

Đây là tuyến đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất hiện nay trong hệ thống giao thông đô thị của thành phố Cao Bằng; kết nối trung tâm cũ với trung tâm hành chính mới Đề Thám.

Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường phía Nam Khu đô thị mới thành phố Cao Bằng thể hiện sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đại tướng; góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục