Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu: Điều chuyển cán bộ không làm tốt giải phóng mặt bằng

Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khẳng định sẽ điều chuyển cán bộ không làm tốt nhiệm vụ trong việc giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)
Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

“Sở Nội vụ Đồng Nai nhanh chóng lập đoàn thanh tra công vụ tại phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa). Nếu sự phối hợp giữa phường Phước Tân và Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai không tốt và nguyên nhân của tình trạng này là do phường Phước Tân thì Sở Nội vụ tham mưu ngay quyết định điều chuyển Chủ tịch.”

Đó là khẳng định của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp về tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, ngày 13/4.

Ngoài thanh tra tại phường Phước Tân, ông Võ Tấn Đức yêu cầu trong tuần tới, Sở Nội vụ Đồng Nai xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại phường Tam Phước (thành phố Biên Hòa) và Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban Bồi thường). Nếu phát hiện tình trạng cán bộ làm không tốt, đùn đẩy trách nhiệm, Sở tham mưu tỉnh Đồng Nai xử lý.

Theo ông Võ Tấn Đức, Đồng Nai đã hứa với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2024 bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Chính phủ rất quan tâm đến tiến độ thu hồi đất phục vụ dự án, liên tục đốc thúc. Tuy nhiên, các đơn vị trong tỉnh phối hợp không tốt. Thời gian tới, các ngành chức năng phải tập trung vào công việc, không nêu vướng mắc.

Ông Võ Tấn Đức chia sẻ hôm nay là thứ Bảy nhưng tỉnh vẫn tổ chức cuộc họp này. Điều đó cho thấy, việc thu hồi đất phục vụ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu rất cấp bách, đây là nhiệm vụ chính trị.

ttxvn_tinh_dong_nai_lam_viec_ve_tien_do_gpmb_cao_toc_bien_hoa_–_vung_tau_1304-2.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thời gian tới, các đơn vị phải phối hợp thật tốt, cùng chung sức, đồng lòng, làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 30/6/2024.

Theo Ban Bồi thường, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km. Để triển khai dự án, Đồng Nai phải thu hồi gần 290 ha đất của nhiều tổ chức và hơn 3.400 hộ dân tại 11 xã, phường; trong đó hơn 2.400 hộ cần bố trí tái định cư. Tỉnh sẽ xây dựng 4 khu tái định cư nhằm bố trí chỗ ở cho người dân vùng dự án.

Đến nay, ngành chức năng đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản vùng dự án, ban hành thông báo thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hàng trăm trường hợp với số tiền gần 350 tỷ đồng. Riêng 4 khu tái định cư mới có 2 khu khởi công, 2 khu còn lại vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Giám đốc Ban Bồi thường cho biết, việc thu hồi đất tại phường Phước Tân gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân là tại đây có hàng trăm trường hợp chủ đất (đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tự tách nhỏ thửa đất của mình bán cho nhiều người; người mua tự ý xây nhà. Khi Ban Bồi thường đi thống kê đã ghi nhận hiện trạng này. Song phía phường Phước Tân yêu cầu phải quy chủ rồi mới xác nhận nguồn gốc đất. Do đó, công việc đang bế tắc.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài gần 54km, từ Đồng Nai đến Bà Rịa-Vũng Tàu, được khởi công vào tháng 6/2023. Hiện, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đoạn qua tỉnh Đồng Nai rất chậm, không đáp ứng nhu cầu thi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục