CH Chad miễn thuế các mặt hàng thiết yếu nhằm đối phó nạn đói

Trong số gần 15 triệu dân Cộng hòa Chad, khoảng 3,7 triệu người có nguy cơ đối mặt với nạn đói trong giai đoạn trước thu hoạch vụ mùa vào tháng 6, 7, 8/2019.
Người dân tại một khu chợ ở Nougboua, khu vực hồ Chad, CH Chad ngày 6/4/2015. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Người dân tại một khu chợ ở Nougboua, khu vực hồ Chad, CH Chad ngày 6/4/2015. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 11/5, Chính phủ Cộng hòa Chad đã quyết định miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế hải quan đối với một số hàng hoá, nhu yếu phẩm cơ bản.

Theo đó, các mặt hàng được hưởng miễn giảm bao gồm bột mì, gạo, dầu ăn, mì ống.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng Cộng hòa Chad không có một cơ quan để kiểm soát giá tiêu dùng.

Trong tháng Lễ Ramadan, chi phí sinh hoạt và giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống người dân.

[Quân đội CH Chad bắt giữ hơn 250 phần tử nổi dậy ở miền Bắc]

Ngày 6/5 vừa qua, một tổ chức xã hội dân sự hành động chống lại sự tăng giá sinh hoạt đã đưa ra cáo buộc nhằm vào một số thương nhân có hành vi tăng giá gấp 2, 3, thậm chí 4 lần trong tháng Lễ Ramadan, đồng thời kêu gọi Chính phủ cần có biện pháp kiểm soát và can thiệp.

Kể từ khi giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh năm 2014, Cộng hòa Chad đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Đến nay, nước này vẫn chưa thể thoát ra khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng.

Để đối phó và có thể được nhận khoản hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Chính phủ Cộng hòa Chad đã thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng.

Theo dự đoán của Liên hợp quốc, trong số gần 15 triệu dân Cộng hòa Chad, khoảng 3,7 triệu người có nguy cơ đối mặt với nạn đói trong giai đoạn trước thu hoạch vụ mùa (tháng 6, 7, 8/2019)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục