Châu Âu hối thúc Israel từ bỏ kế hoạch xây nhà định cư ở Bờ Tây

Ngoại trưởng các nước châu Âu bày tỏ phản đối kế hoạch của Israel mở rộng khu định cư ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, nhấn mạnh kế hoạch này vi phạm luật pháp quốc tế.
Châu Âu hối thúc Israel từ bỏ kế hoạch xây nhà định cư ở Bờ Tây ảnh 1Lực lượng an ninh Israel phong tỏa tuyến đường ở khu Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/10, ngoại trưởng của 12 quốc gia châu Âu đã lên tiếng hối thúc Israel từ bỏ kế hoạch xây dựng khoảng 3.000 nhà định cư ở khu Bờ Tây.

Trong một tuyên bố chung, ngoại trưởng các nước gồm Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ireland, Italy, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển bày tỏ phản đối kế hoạch của Israel mở rộng khu định cư ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, nhấn mạnh kế hoạch này vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu nỗ lực đạt được một giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố kêu gọi cả Israel và Palestine thực hiện các bước đi nhằm cải thiện hợp tác và giảm thiểu căng thẳng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ ngày 27/10 lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Israel mở rộng khu định cư tại Bờ Tây và nhấn mạnh những bước đi như vậy phá hoại những triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine. Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Joe Biden thể hiện quan điểm phản đối, sau 4 năm nước Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump "bật đèn xanh" cho hoạt động trái phép này của Israel tại phần đất chiếm đóng của người Palestine.

[Mỹ chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch xây khu định cư của Israel]

Trước đó cùng ngày 27/10, Israel thông báo xúc tiến các kế hoạch xây dựng khoảng 3.000 nhà ở cho người định cư Do Thái ở Bờ Tây. Giới chức quốc phòng Israel cho biết một đơn vị quy hoạch của Chính phủ Israel đã phê duyệt sơ bộ xây 1.344 nhà đồng thời phê duyệt lần cuối các dự án xây 1.800 nhà tại khu Bờ Tây.

Khoảng 475.000 người Do Thái Israel đang sống trong các khu định cư tại Bờ Tây, trên vùng đất mà người Palestine muốn là một phần của nhà nước tương lai. Động thái xây khu định cư này bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump trước đây khẳng định không coi các khu định cư này là trái phép. Tháng 6 vừa qua, các nghị sĩ Dân chủ đã gửi thư ngỏ lên Tổng thống Biden, kêu gọi ông "lên án công khai một cách thích hợp và chủ động" về các hành động có thể làm tổn hại đến tiến trình hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.