Do đó, châu Phi cần nhanh chóng triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặntình trạng này.
Phát biểu tại hội nghị, nguyên thủ các nước Liên minh châu Phi (AU) cũng chorằng châu Phi được bao bọc bởi biển, trong đó có 38 quốc gia châu Phi là quốcđảo hoặc ven biển.
Tuy nhiên, một số nước châu Phi chưa có điều kiện giám sát và bảo vệ vùng biển,khiến các khu vực biển này trở thành "thiên đường" cho các băng nhóm cướp biểnhoạt động.
Tình trạng buôn lậu vũ khí, ma tuý, buôn người, đánh bắt cá bất hợp pháp và đổphế thải độc hại đang diễn ra nghiêm trọng tại vùng biển của các quốc gia này.
Theo kết quả một cuộc điều tra tiến hành tại vùng biển giữa Morocco và Gambiacho thấy chỉ trong vòng một tháng đã có hơn 130 lượt tàu vi phạm chủ quyền lãnhhải, trong đó lỗi hầu hết là đánh bắt cá bất hợp pháp.
Các hoạt động này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng sinh thái biển,khiến nhiều loại cá có nguy cơ tiệt chủng.
Cùng chia sẻ quan điểm của các nhà lãnh đạo châu Phi, giới chuyên gia tham dựhội nghị cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng bất ổn về an ninh hàng hải tạiSomalia, nhất là nạn hải tặc đang đe dọa nghiêm trọng đến tuyến hàng hải quantrọng tại châu Phi.
Các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi cần có sự phối hợp hành động giữa các quốc giatrong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh hàng hải, nhất là chống việc đổ rác thảiđộc hại ra biển./.