CHDC Congo truy tố các sỹ quan liên quan sát hại người biểu tình

Một đại tá, một trung tá và bốn binh lính của lực lượng cận vệ cộng hòa bị tòa án ở Goma truy tố vì “tội ác chống lại loài người” trong cuộc đàn áp của quân đội vào các cuộc biểu tình bạo lực.
CHDC Congo truy tố các sỹ quan liên quan sát hại người biểu tình ảnh 1Binh sỹ thuộc các lực lượng quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo được triển khai tại thành phố Oicha ngày 7/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 5/9 đã buộc tội 6 binh sỹ liên quan tới vụ sát hại hơn 40 người biểu tình trong cuộc đàn áp của quân đội vào các cuộc biểu tình bạo lực chống Liên hợp quốc tại miền Đông nước này.

Một đại tá, một trung tá và bốn binh lính của lực lượng cận vệ cộng hòa bị tòa án ở Goma truy tố vì “tội ác chống lại loài người” khi bị cáo buộc sát hại, phá hoại ác ý và kích động binh lính thực hiện các hành động trái với nghĩa vụ hoặc kỷ luật.

Các sỹ quan bị bắt hôm 3/9 khi đang chỉ huy binh lính nổ súng vào người biểu tình.

[CH Congo: Ngôi làng phía Đông bị tấn công, ít nhất 23 người thiệt mạng]  

Chính phủ Congo cho biết 43 người đã thiệt mạng và 56 người đã bị thương trong tình trạng bất ổn ở Goma từ hôm 30/8, trong khi Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết số người chết có thể cao hơn.

MONUSCO - Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo - đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình kể từ năm ngoái, một phần do những lời tố cáo rằng họ đã không bảo vệ dân thường trước bạo lực của phiến quân trong khu vực nhiều thập kỷ qua.

Một cuộc biểu tình chống MONUSCO vào tháng 7/2022 từng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên Gìn giữ Hòa bình ở Goma và Butembo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục