Chỉ số giá tiêu dùng tháng Ba năm nay giảm 0,23%

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Ba này giảm 0,23% so với tháng trước. Tuy nhiên so với tháng 12/2023, CPI vẫn tăng 1,12% và tăng 3,97% so với cùng kỳ năm trước.

cpi_thang_32024_giam_023.jpg

Theo công bố của Tổng cục Thống kê sáng 29/3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Ba này giảm 0,23% so với tháng trước; so với tháng 12/2023 tăng 1,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,97%.

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng giảm giá và 4 nhóm hàng tăng giá.

Đáng chú ý, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng Ba này tăng cao nhất, tăng 0,29% so với tháng trước, qua đó làm tăng CPI chung 0,05 điểm phần trăm.

Chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng Ba giảm mạnh nhất, với 1,19% so với tháng trước, do nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm trong khi nguồn cung hàng hóa dồi dào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục