Chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên Biển Đen

Phát hiện một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ đang tiến sát vào không phận Nga trên Biển Đen, Lực lượng Phòng không Nga đã điều chiến đấu cơ Su-27 ra chặn và máy bay Mỹ lập tức phải đổi hướng.
Máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của hải quân Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của hải quân Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/7 thông báo đã điều máy bay chiến đấu Su-27 chặn một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ trên vùng trời Biển Đen.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết sau khi phát hiện một mục tiêu trên không đang tiến sát vào không phận nước này trên Biển Đen, một máy bay chiến đấu Su-27 thuộc bộ phận trực chiến của Lực lượng Phòng không Nga ở Quân khu miền Nam đã xuất phát để chặn mục tiêu.

Phi đội điều khiển máy bay ở khoảng cách an toàn với mục tiêu trên không và nhận dạng đó là một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ.

[Tiêm kích chiến đấu Nga chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Baltic]

Máy bay Mỹ đã ngay lập tức thay đổi hướng bay ra khỏi biên giới nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay Nga đã thực hiện chuyến bay phù hợp với những quy định quốc tế.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, máy bay Nga trở lại căn cứ.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ hiện đang tham gia các cuộc tập trận hải quân Sea Breeze của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên Biển Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục