Chìm thuyền ở ngoài khơi Tunisia, ít nhất 21 người thiệt mạng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã vớt được 21 thi thể sau khi một thuyền chở người di cư bị lật ở ngoài khơi cảng Sfax.
Nhân viên cơ quan bảo vệ dân sự Tunisia chuyển thi thể người di cư thiệt mạng do chìm thuyền tại Zarzis. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên cơ quan bảo vệ dân sự Tunisia chuyển thi thể người di cư thiệt mạng do chìm thuyền tại Zarzis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/7, một quan chức an ninh cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã vớt được 21 thi thể sau khi một thuyền chở người di cư bị lật ở ngoài khơi cảng Sfax. Đây là vụ chìm thuyền người di cư thứ hai xảy ra chỉ trong hai ngày qua.

Trước đó ngày 3/7, ít nhất 43 người di cư đã thiệt mạng và 84 người được giải cứu trong vụ chìm thuyền ở ngoài khơi Tunisia trong lúc đang tìm cách vượt Địa Trung Hải từ Libya đến Italy.

Trên mạng xã hội Twitter ngày 4/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 250 người di cư bất hợp pháp cũng đã được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya giải cứu và đưa trở lại quốc gia Bắc Phi này.

UNHCR và đối tác Tổ chức Cứu hộ thế giới (IRC) đang phối hợp để chăm sóc y tế và viện trợ nhân đạo cho những người di cư.

[Hơn 40 người thiệt mạng do chìm thuyền ngoài khơi Tunisia]

Tunisia và Libya là những quốc gia trung chuyển quan trọng với những người di cư tìm đường từ Bắc Phi tới châu Âu.

Theo UNHCR, từ đầu năm 2021 tới ngày 17/5 vừa qua, ít nhất 700 người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt Địa Trung Hải.

Số người xuất phát từ Libya cũng đã tăng mạnh, với khoảng 11.000 người trong 4 tháng đầu năm nay, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết từ đầu năm đến nay, gần 15.000 người di cư bất hợp pháp đã được giải cứu và đưa trở lại Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục