Chính phủ Afghanistan, Taliban đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình

RIA dẫn lời ông Abdullah nêu rõ cả chính phủ Afghanistan và Taliban đều bày tỏ sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình hòa bình, tuy nhiên chưa thảo luận vấn đề cụ thể nào.
Chính phủ Afghanistan, Taliban đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời quan chức cấp cao Afghanistan ngày 19/3 cho biết chính quyền Kabul và lực lượng Taliban đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình sau hội nghị quốc tế do Nga chủ trì nhằm khôi phục tiến trình hòa bình tại Afghanistan.

Tại hội nghị được tổ chức ở Moskva ngày 18/3, các đại diện của Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan đã ra một tuyên bố chung kêu gọi các bên xung đột tại Afghanistan đạt một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Sau hội nghị trên, ông Abdullah Abdullah - Chủ tịch Hội đồng cấp cao Hòa giải dân tộc của Afghanistan - và đại diện Taliban đã gặp nhau tại Moskva ngày 19/3.

RIA dẫn lời ông Abdullah nêu rõ hai bên đều bày tỏ sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình hòa bình, tuy nhiên chưa thảo luận vấn đề cụ thể nào.

[Nga tổ chức đối thoại về tiến trình hòa bình Afghanistan]

Nga tổ chức hội nghị quốc tế nói trên nhằm khôi phục các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban bị đình trệ chủ yếu do các cáo buộc của phía Kabul rằng Taliban không ngăn chặn bạo lực. Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad tham dự hội nghị này.

Đây là lần đầu tiên Mỹ cử đại diện cấp cao tham dự các cuộc đàm phán về Afghanistan do Nga tổ chức, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá lại các kế hoạch đối với Afghanistan trước thời hạn rút quân ngày 1/5 tới mà chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã nhất trí với Taliban.

Sau hội nghị ở Moskva sẽ diễn ra hội nghị các đối tác khu vực vào tuần đầu tháng 4 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ và một hội nghị thượng đỉnh mà ông Khalilzad đã đề nghị Liên hợp quốc tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục