Chính phủ Áo thất thu hàng tỷ USD do việc làm "chui"

Việc làm "chui" khiến cho nước Áo thất thu khoảng 2,5 tỷ euro doanh thu từ thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội mỗi năm.
Đài truyền hình ORF của Áo ngày 20/8 cho biết lượng việc làm "chui" chiếm tới 8%Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Áo và khiến nước này thất thu khoảng 2,5 tỷeuro doanh thu từ thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội mỗi năm.

Giáo sư Friedrich Schneider thuộc Đại học Johannes Kepler ở Linz cho biếtcó từ 800.000-1 triệu người ở Áo làm việc tại các công trình không có giấy phépxây dựng, ngành công nghiệp khách sạn và các ngành công nghiệp giải trí.

Tuy nhiên, chính phủ Áo lại đang thiếu các văn bản pháp lý rõ ràng để đốiphó với tình trạng này.

Ông Schneider cho biết chính phủ biết thực tế này, song lại có phần do dựkhi ban hành các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng này. Ông cũng cho rằng khoảndoanh thu bị mất nếu thu được, có thể sẽ được sử dụng cho những việc có ích nhưcắt giảm thuế cho người dân./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

Hội đồng Giải thưởng đã bỏ phiếu chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng có thành tích nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực.

8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024

8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024

Hội đồng Giải thưởng đã bỏ phiếu chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng có thành tích nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực.

Quang cảnh lễ hội hoa anh đào Kỳ Thượng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Đặc sắc lễ hội hoa anh đào tại Quảng Ninh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Linh Hồng Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long cho biết: “Lễ hội được tổ chức nhằm cụ thể hóa đề án Hạ Long - thành phố của hoa và lễ hội”.