Chính phủ chuyển tiếp Sudan nối lại hòa đàm với Phong trào SPLM-N

Việc nối lại tiến trình hòa bình còn có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan Abdel Fattah Al-Burhan và Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok.
Chính phủ chuyển tiếp Sudan nối lại hòa đàm với Phong trào SPLM-N ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, Chủ tịch PSPLM-N, Abdelaziz al-Hilu và Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir sau khi ký tuyên bố về các nguyên tắc ở Juba, Nam Sudan vào tháng 3/2021. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/5 tại thủ đô Juba (Nam Sudan), Chính phủ chuyển tiếp Sudan đã nối lại đàm phán hòa bình với Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan-phía Bắc (SPLM-N) do ông Abdel-Aziz Al-Hilu lãnh đạo.

Nhân dịp này, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir kêu gọi các bên đối thoại nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở khu vực Nam Kordofan và Blue Nile, nơi SPLM-N đã nổi dậy chống chế độ ở thủ đô Khartoum.

Khởi đầu cuộc hòa đàm với phái đoàn Sudan, Tổng thống Kiir kêu gọi tất cả các bên giữ tinh thần đối thoại, tập trung vào mục tiêu hòa bình thay vì chiến tranh.

Trước đó, SPLM-N đã từ chối ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 10/2020. Thỏa thuận này đã được các nhóm đối lập khác ký kết với chính phủ chuyển tiếp Sudan.

Ngày 28/3 vừa qua, hai bên đã ký Tuyên bố về nguyên tắc (DOP), nêu bật các ưu tiên như thống nhất các lực lượng vũ trang và thành lập một nhà nước dân chủ, thế tục và tự do tôn giáo.

[Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp tại Sudan]

Việc nối lại tiến trình hòa bình còn có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan Abdel Fattah Al-Burhan và Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok.

Ông Hamdok cho biết các cuộc hòa đàm tạo cơ hội cho người Sudan giải quyết các vấn đề nội bộ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải mang lại tự do và cải thiện phúc lợi cho người dân Sudan bị ảnh hưởng xung đột.

Về phía mình, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan Abdel Fattah Al-Burhan nhắc lại cam kết của chính phủ là thảo luận với SPLM-N về các vấn đề chính đã được thống nhất trong DOP.

Trong khi đó, ông Al-Hilu lãnh đạo SPLM-N cho rằng việc nối lại hoà đàm thể hiện mong muốn rõ ràng của các bên nhằm đạt được một giải pháp hòa bình.

Ông đồng thời cam kết tham gia vào quá trình đàm phán như một cơ chế giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở Sudan.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng SPLM-N lo ngại về tình trạng an ninh tiếp tục mất hiệu lực trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở nhiều khu vực khác nhau của Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục