Chính phủ Cuba tạo điều kiện cho nhân dân mua hàng hóa

Chính phủ Cuba đã quyết định mở rộng hệ thống tín dụng ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua đồ nhà bếp.

Theo nguồn tin chính thức, Chính phủ Cuba đã quyết định mở rộng hệ thống tín dụng ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua đồ nhà bếp, qua đó người dân có thể mua trả chậm tại các cửa hàng nhận thanh toán bằng đồng nội tệ peso hay các cửa hàng nhận thanh toán bằng đồng peso chuyển đổi (CUC).

Nhờ có quyết định trên, tại các cửa hàng nhận thanh toán bằng CUC, người dân có thể mua nồi áp suất, nồi cơm điện, các loại bếp ga, bếp điện và phụ tùng kèm theo.

Trong khi đó, tại các cửa hàng giao dịch bằng đồng peso thông thường, người tiêu dùng có thể mua bếp ga gia dụng và có thể thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng do Ngân hàng nhà nước phát hành từ năm 2014.

Trong một nỗ lực giải quyết những nhu cầu tiêu dùng bức thiết của nhân dân, từ tháng 12/2011, Chính phủ Cuba cho phép người dân thuộc thành phần kinh tế dân doanh tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng để mua hàng hóa, vật liệu xây dựng và các nhu yếu phẩm khác.

Đó là những bước chuyển đổi kinh tế tích cực của Chính phủ Cuba trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế phù hợp với thực tiễn đất nước. Tuy có chậm, nhưng có thể coi đó là những bước đi chắc chắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục