Chính phủ Ethiopia và phiến quân Oromo sẵn sàng tiếp tục đối thoại

Chính phủ liên bang Ethiopia nhận định dù các cuộc đàm phán với nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Oromo đều mang tính xây dựng, song hai bên đã không thể đạt được thỏa thuận về một số vấn đề.
Chính phủ Ethiopia và phiến quân Oromo sẵn sàng tiếp tục đối thoại ảnh 1Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Addis Ababa, ngày 28/3/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Chính phủ Ethiopia và nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) đã kết thúc vào ngày 3/5 mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, song cả hai bên đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

Người phát ngôn của OLA, Odaa Tarbii cho biết hai bên đã khởi động các cuộc đàm phán sơ bộ từ tuần trước tại khu vực bán tự trị Zanzibar của Tanzania, “nhằm thiết lập nền tảng cho các cuộc thảo luận sâu rộng hơn.”

Trong một tuyên bố, Chính phủ liên bang Ethiopia nhận định dù các cuộc đàm phán đều mang tính xây dựng, song hai bên đã không thể đạt được thỏa thuận về một số vấn đề.

Tuyên bố không tiết lộ những điểm còn vướng mắc, đồng thời nhấn mạnh cả hai bên đã thừa nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục đàm phán nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Trước đó, ngày 24/4, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed xác nhận chính phủ của ông đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Tanzania với phiến quân OLA.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Ethiopia xác nhận sẽ tham gia đàm phán hòa bình với phiến quân OLA, vốn chống lại các lực lượng chính phủ trong nhiều năm qua ở các vùng khác nhau ở Oromia, khu vực lớn nhất của đất nước.

[Chính phủ Ethiopia nỗ lực đàm phán với nhóm vũ trang Oromo]

Cũng trong ngày 24/4, OLA đã đưa ra tuyên bố xác nhận sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ, với sự có mặt của "bên hòa giải thứ ba độc lập."

OLA hy vọng các cuộc đàm phán sắp tới sẽ mở đường cho một bước tích cực nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Oromia.

OLA là một nhánh nhỏ thuộc nhóm phiến quân trước đây là Mặt trận Giải phóng Oromo (OLF), một đảng chính trị đối lập tuyên bố vận động cho quyền của người dân tộc Oromo, chiếm khoảng 35% dân số Ethiopia.

Với khoảng 3.000 chiến binh, lực lượng này hoạt động chủ yếu ở phía Tây và phía Nam của vùng Oromia, vùng đất của người Oromo. 

Vào tháng 5/2021, Quốc hội Ethiopia đã đưa OLA vào danh sách các nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục