Chính phủ Indonesia tăng nguồn cung gạo nội địa để bình ổn giá

Ngoài việc bình ổn giá gạo, Bộ Nông nghiệp Indonesia và các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp để thúc đẩy sản xuất lúa gạo, đồng thời đảm bảo phúc lợi cho người nông dân nước này.
Chính phủ Indonesia tăng nguồn cung gạo nội địa để bình ổn giá ảnh 1Nông dân làm việc trên cánh đồng ở Banda Aceh, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo chính phủ nước này sẽ tăng nguồn cung cấp gạo trên thị trường nội địa để bình ổn giá tiêu dùng trong bối cảnh giá lúa đang lên cao.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia, giá thóc khô chuẩn bị xát trong tháng Chín vừa qua là 7.386 Rp/kg (tương đương 0,47 USD/kg), tăng 9,3% so với tháng trước.

Tổng thống Widodo cho biết để giải quyết tình trạng giá gạo tăng theo giá lúa nói trên, chính phủ sẽ cung cấp thêm gạo ra thị trường.

Theo ông Widodo, chiến lược này đã chứng tỏ hiệu quả trong việc hạ giá gạo tại chợ đầu mối Cipinang ở Jakarta.

Ngoài việc bình ổn giá gạo, Bộ Nông nghiệp Indonesia và các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp để thúc đẩy sản xuất lúa gạo, đồng thời đảm bảo phúc lợi cho người nông dân.

[Giá gạo Ấn Độ giảm do tác động từ các mức thuế gần đây]

Bên cạnh đó, Chính phủ Indonesia cũng tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ 10kg gạo/người/tháng cho đến tháng 11 tới. Chính sách này đã được triển khai trong 6 tháng qua, đem lại lợi ích cho 21,3 triệu gia đình.

Theo Tổng thống Widodo, hiện tượng thời tiết El Nino đã làm sụt giảm sản lượng lúa gạo và gây ra khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tác động ảnh hưởng của thời tiết cực đoan này tới Indonesia được giảm nhẹ do lượng gạo dự trữ trong kho của Công ty Hậu cần Thực phẩm Nhà nước Bulog khá lớn, đạt 1,7 triệu tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.