Chính phủ Mỹ vẫn muốn hợp tác với Nga về không phổ biến hạt nhân

Chính quyền của Tổng thống Obama phản đối việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về việc đình chỉ sự hợp tác với Nga trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Chính phủ Mỹ vẫn muốn hợp tác với Nga về không phổ biến hạt nhân ảnh 1 Tổng thống Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama phản đối việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật, theo đó sẽ đình chỉ sự hợp tác với Nga trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hãng Itar-Tass ngày 10/7 dẫn tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Chính quyền Obama kiên quyết phản đối cách diễn đạt từ ngữ của dự luật, theo đó ngăn cấm sử dụng kinh phí được cấp theo điều khoản 'không phổ biến hạt nhân vì mục đích quân sự' để thực thi hợp đồng với Nga hoặc sự hỗ trợ của Mỹ trong vấn đề này.

Hợp tác với Nga trong lĩnh vực không phổ biến hạt nhân là đáp ứng lợi ích quốc gia của Mỹ và vẫn là yếu tố quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để chống lại mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân."

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật, theo đó cấm hoàn toàn việc sử dụng kinh phí từ ngân sách của Bộ Năng lượng được phân bổ theo điều khoản liên quan tới không phổ biến hạt nhân để thực hiện các dự án chung với Nga.

Nhà Trắng cho rằng dự luật mà quốc hội thông qua "hạn chế quá mức" quan hệ hợp tác giữa Washington và Moskva trong lĩnh vực không phổ biến hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.