Chính phủ Pakistan phê chuẩn kế hoạch mua 300.000 tấn ngũ cốc Nga

Theo thông báo của Bộ Tài chính Pakistan, ngũ cốc từ Nga sẽ được mua với giá 372 USD/tấn và được giao trong thời gian từ ngày 1/11/2022-15/1/2023.
Chính phủ Pakistan phê chuẩn kế hoạch mua 300.000 tấn ngũ cốc Nga ảnh 1Chất lúa mỳ lên tàu tại cảng Rostov-on-Don, Nga ngày 26/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Pakistan ngày 31/10 thông báo Ủy ban Điều phối kinh tế của nước này đã phê chuẩn kế hoạch do Bộ Thương mại đề xuất nhằm mua 300.000 tấn ngũ cốc từ Nga.

Ngũ cốc sẽ được mua với giá 372 USD/tấn và được giao trong thời gian từ ngày 1/11-15/1/2023.

Thông báo cũng nêu rõ đây sẽ là thỏa thuận giữa hai chính phủ.

Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết khu vực tư nhân sẽ không được phép nhập khẩu ngũ cốc để đảm bảo giá ở mức tối thiểu.

[Nga tuyên bố sẽ viện trợ lúa mỳ và nhiên liệu cho Liban]

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Islamabad trước đó, Thủ tướng Sharif cho biết: “Một triệu tấn ngũ cốc đã được nhập khẩu và thêm 1,6 triệu tấn đang được sắp xếp.”

Ông nói thêm rằng chính phủ cần tiết kiệm lượng dữ trữ ngoại tệ đang ngày càng cạn kiệt của mình.

Mưa lớn và lụt lội kéo dài tại Pakistan thời gian gần đây khiến hàng trăm nghìn ha đất trồng ngập trong nước, ảnh hưởng đến việc trồng cấy

Dự kiến phải mất nhiều tháng, nước lũ ở miền Nam mới thoát hết và điều này có thể làm chậm lại mùa trồng lúa mỳ trong khi các loại cây trồng khác phải chờ đến mùa sau.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev mới đây cho biết nước này sẵn sàng cung cấp tới 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo nhất trong 4 tháng tới, với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục