Chính phủ Philippines và MILF lại nối lại đàm phán

Trong hai ngày 27-28/1, Chính phủ Philippines và lực lượng MILF đã tiến hành đàm phán tại Kuala Lumpur sau 16 tháng đình trệ.
Trong hai ngày 27-28/1, Chính phủ Philippines vàlực lượng phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã tiến hành đàmphán tại Kuala Lumpur sau 16 tháng đình trệ, nhằm tìm giải pháp hòa bình chấmdứt nhiều thập kỷ xung đột.

Nhà trung gian hòa giải người Malaysia Othman Razak cho biết hai bên đãxem xét lại dự thảo lập trường của nhau và nhất trí sẽ gặp lại trong hai ngày18-19/2 khi xác định được những bước đi tiếp theo, nhằm tiến tới đạt được mộtgiải pháp toàn diện thông qua thương lượng.

Các giám sát viên quốc tế dự kiến trở lại Mindanao, miền Nam Philippines,trong những tuần tới.

Trong khi đó, theo Trưởng phái đoàn thương lượng Philippines RafaelSeguis, cuộc đàm phán lần này không đạt được kết quả cụ thể nào. Hai bên vẫntrong giai đoạn thảo luận sơ bộ về lập trường của nhau.

Ông Rafael cũng nhấn mạnh bất cứ cuộc thương lượng nào liên quan tới luậtpháp hoặc chính sách của Philippines đều phải được quốc hội nước này thông qua.

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Philippines cho biết Manila mong muốn đạtđược hiệp ước hòa bình với MILF trước khi Tổng thống Gloria Aroyyo kết thúcnhiệm kỳ trong năm nay.

Từ năm 2001, chính quyền của Tổng thống Aroyyo đã tiến hành nhiều cuộc hòa đàm với MILF nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu đòi ly khai ở Mindanao khiến hơn150.000 người Philippines thiệt mạng.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị giánđoạn từ tháng 8/2008 sau khi MILF tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu tạiMindanao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của ông Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước; khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.