Chính phủ Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ với Nga

Ngày 25/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il ra tuyên bố khẳng định "sự ủng hộ lẫn nhau và đoàn kết" giữa Bình Nhưỡng và Moskva.
Chính phủ Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ với Nga ảnh 1 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: tellerreport.com)

Ngày 25/4, Triều Tiên tuyên bố tăng cường các mối quan hệ với Nga nhân dịp 4 năm ngày diễn ra hội nghị thương đỉnh đầu tiên hồi năm 2019 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố Vladivostok.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il ra tuyên bố khẳng định "sự ủng hộ lẫn nhau và đoàn kết" giữa Bình Nhưỡng và Moskva. Ông nhấn mạnh: "Hai nước đang tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết trong cuộc đấu tranh kiên quyết đập tan nguy cơ chiến tranh và các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài."

Quan chức Triều Tiên nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ "(luôn luôn) đứng vững để nâng cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời và truyền thống" giữa hai quốc gia.

[Triều Tiên, Nga nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị]

Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế đối với cuộc chiến của Moskva ở Ukraine. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc cung cấp vũ khí cho Moskva để sử dụng cho cuộc chiến này.

Hoạt động xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tuyên bố hợp tác song phương giữa Triều Tiên và Nga được đưa ra ngày 19/7/2000 sau khi được nhất trí giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong-il và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp ông Putin thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục