Chính quyền Timor Leste tiến hành bầu cử quốc hội lần thứ 5

17 đảng tham gia tranh cử trong cuộc bỏ phiếu lần này, song 2 đảng là Quốc đại vì sự Tái thiết Timo Leste của cựu tổng thống Xanana Gusmao, và đảng FRETILIN được dự báo sẽ giành ưu thế.
Chính quyền Timor Leste tiến hành bầu cử quốc hội lần thứ 5 ảnh 1Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, Cử tri Timor Leste đã đến các điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc bầu cử quốc hội. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ 5 tại nước này kể từ khi Timor Leste được công nhận độc lập năm 2002.

Thủ tướng José Maria Vasconcelos, người nắm quyền từ năm 2018, được sự ủng hộ của liên minh 4 đảng do Mặt trận Cách mạng vì một Timor Leste độc lập (FRETILIN) đứng đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích không cho rằng ông sẽ được tái bổ nhiệm.

[Timor Leste mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam]

17 đảng tham gia tranh cử trong cuộc bỏ phiếu lần này, song 2 đảng là Quốc đại vì sự Tái thiết Timo Leste (CNRT) của cựu tổng thống Xanana Gusmao, và đảng FRETILIN của ông Mari Alkatiri được dự báo sẽ giành ưu thế.

Tùy thuộc đảng nào chiến thắng, chức thủ tướng mới sẽ có thể thuộc về ông Gustmao hoặc ông Alkatiri.

Một số cuộc thăm dò cho thấy CNRT đang dẫn đầu. Chiến thắng của ông Jose Ramos Horta trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 cũng được xem là sự kiện mở đường cho CNRT trở lại nắm quyền. Đảng giành đa số phiếu tại quốc hội sẽ được bổ nhiệm thủ tướng mới.

Theo quy định, quốc hội mới sau bầu cử sẽ nhóm họp từ ngày 12/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.