Chốt phiên 22/12, các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều

Đóng cửa của thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 200,94 điểm (0,67%) xuống 30.015,51 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 65,4 điểm (0,51%) lên 12.807,92 điểm.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 22/12 trái chiều, sau khi Quốc hội nước này phê chuẩn gói hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2.

Vào lúc đóng cửa của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 200,94 điểm, hay 0,67%, xuống 30.015,51 điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 7,66 điểm, hay 0,21%, xuống 3.687,26 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 65,4 điểm, hay 0,51%, lên 12.807,92 điểm.

Chín trong 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500 giảm điểm, với năng lượng giảm mạnh nhất (1,74%). Công nghệ và bất động sản tăng tương ứng 0,86% và 0,61%, và là hai nhóm duy nhất tăng điểm.

[GDP quý 3 năm 2020 của Mỹ được điều chỉnh tăng nhẹ 33,4%]

Các cổ phiếu liên quan đến hoạt động đi lại chịu sức ép sau khi chủng mới có khả năng lây lan nhanh hơn của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Vương quốc Anh đã khiến các nước phải thực hiện các hạn chế đi lại mới.

Giá cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ hầu hết giảm, với 8 trong 10 cổ phiếu dẫn đầu trong chỉ số S&P U.S. Listed China 50 giảm.

Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn gói kích thích trị giá gần 900 tỷ USD vào ngày 21/12, sau nhiều tháng đàm phán bế tắc, khi người Mỹ phải đương đầu với những tác động đến kinh tế và sức khỏe do đại dịch.

Về tình hình nền kinh tế Mỹ, tổ chức nghiên cứu Conference Board ngày 22/12 công bố số liệu cho thấy chỉ số lòng tin tiêu dùng tại nước này giảm xuống 88,6 trong tháng 12/2020, so với mức 92,9 trong tháng 11/2020.

Theo Giám đốc phụ trách các chỉ số kinh tế của Conference Board, Lynn Franco, đánh giá của người tiêu dùng về tình hình hiện tại của nền kinh tế đã xấu đi đáng kể trong tháng 12/2020, khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục