Chủ tịch Quốc hội Tanzania được bầu làm tân Chủ tịch IPU thứ 31

Tiến sỹ Tulia Ackson, 46 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Tanzania, đã vượt qua 2 ứng cử viên khác (đều là nữ nghị sỹ đến từ châu Phi) để đảm nhận chức Chủ tịch thứ 31 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).
Chủ tịch Quốc hội Tanzania được bầu làm tân Chủ tịch IPU thứ 31 ảnh 1Bà Tulia Ackson được bầu làm Chủ tịch thứ 31 của Liên minh Nghị viện Thế giới. (Nguồn: IPU)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực châu Phi, ngày 27/10, Chủ tịch Quốc hội Tanzania, Tiến sỹ Tulia Ackson, đã được bầu làm Chủ tịch thứ 31 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Tiến sỹ Ackson sẽ tiếp quản vị trí của ông Duarte Pacheco, nghị sỹ Bồ Đào Nha, người đã kết thúc nhiệm kỳ 3 năm của mình vào cuối Đại hội đồng IPU lần thứ 147 diễn ra tại Luanda, Angola.

[Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 147 Liên minh Nghị viện Thế giới]

Bà Ackson đã giành được 57% số phiếu bầu chỉ trong vòng 1, vượt qua 3 ứng cử viên khác là bà Adji Diarra Mergane Kanouté từ Senegal, bà Catherine Gotani Hara từ Malawi và bà Marwa Abdibashir Hagi của Somalia.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử IPU, tất cả các ứng cử viên vị trí chủ tịch đều là nữ nghị sỹ đến từ châu Phi.

Để khuyến khích bình đẳng giới, mỗi Nghị viện thành viên IPU được quyền có 3 phiếu bầu với điều kiện họ phải có một phái đoàn cân bằng về giới. Các đoàn đại biểu đơn giới chỉ được 1 phiếu bầu.

Tiến sỹ Ackson, 46 tuổi, đã lãnh đạo Quốc hội Tanzania kể từ tháng 1/2022 sau khi giữ chức Phó Chủ tịch trong 7 năm.

Ban đầu, bà tham gia cơ quan lập pháp với tư cách là ứng cử viên Tổng thống vào năm 2015 và được bầu làm nghị sỹ khu vực bầu cử Đô thị Mbeya vào năm 2020.

Bà có bằng cử nhân và thạc sỹ luật của Đại học Dar es Salaam, Tanzania và bằng Tiến sỹ của Đại học Cape Town, Nam Phi. Bà cũng là luật sư tại Tòa án Tối cao Tanzania và là thành viên Hiệp hội Luật Tanganyika./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục