Dù vậy, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết nước này không có ý định chế tạo bom hạt nhân và muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân JCPOA.
Cố vấn phái đoàn đàm phán hạt nhân của Iran cho hay Iran yêu cầu các biện pháp từ Mỹ nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế của Tehran theo thoả thuận tiềm năng nhằm cứu vãn thoả thuận hạt nhân ký năm 2015.
Theo Ngoại trưởng Iran, nếu Washington thực sự hành động để tìm ra một giải pháp và hướng đến một thỏa thuận, tất cả các bên sẽ có thể đạt được một thỏa thuận tốt.
Iran đã thông báo dỡ bỏ thiết bị của IAEA, bao gồm 27 camera giám sát được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, sau khi cơ quan này thông qua nghị quyết chỉ trích Tehran hồi tháng 6 vừa qua.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận và thực thi các cam kết hạt nhân của mình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định về chủ đề bom hạt nhân hủy diệt hàng loạt, Iran tuân theo một sắc lệnh do thủ lĩnh tối cao của nước này đưa ra.
Quan chức EU cho biết đã có một vòng đàm phán gần gũi ở Doha, song không có kết quả và lý do rất rõ ràng là vì chúng tôi đàm phán mọi thứ đã có trên bàn thương lượng.
Iran nhấn mạnh mục tiêu của Iran là đạt được một thỏa thuận lâu dài, bền vững và tốt đẹp và sự tác động của Mỹ và các đồng minh ở khu vực càng khiến Iran quyết tâm bảo vệ các lợi ích của mình.
Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục duy IRGC trong danh sách Các tổ chức khủng bố nước ngoài, ngay cả khi quyết định này làm tiêu tan thỏa thuận hạt nhân 2015.
AEOI buộc phải kích hoạt một số máy ly tâm để đạt công suất làm giàu tới 190.000 SWU theo đạo luật chiến lược được Quốc hội Iran thông qua tháng 12/2020 nhằm phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi khẳng định cơ quan thuộc Liên hợp quốc này đã xác minh lại sự thay đổi tại một nhà máy dưới lòng các ngọn núi ở miền Nam Tehran.
Người phát ngôn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEO) xác nhận lượng urani được làm giàu tới 20% đã lần đầu tiên được thu gom từ các máy ly tâm tiên tiến IR-6 vào ngày 9/7.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán của nước này đến Doha (Qatar) ngày 28/6 để đàm phán với Mỹ về việc khôi phục Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ ngay ở thời điểm này, Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán tại Vienna (Áo) để đạt được một thỏa thuận tốt đẹp nếu Mỹ thực thi các cam kết của mình.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tehran trong tuần này đã ngắt kết nối một số camera do các thanh sát viên quốc tế lắp đặt để giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran.
Trước đó, IAEA cho biết Iran đang gỡ bỏ 27 camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân, đồng thời gọi đây là “thách thức nghiêm trọng” đối với công tác giám sát của IAEA ở quốc gia Trung Đông này.
Tổng Giám đốc IAEA cho rằng quyết định dỡ bỏ các camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran là một thách thức nghiêm trọng và là đòn giáng mạnh vào tiến trình khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.
Tổng giám đốc IAEA cho biết việc Iran đang gỡ bỏ 27 camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân đặt ra thách thức nghiêm trọng, gây khó khăn cho công việc giám sát của IAEA tại Iran.
Lần đầu tiên kể từ tháng 6/2020, IAEA ra nghị quyết chỉ trích Iran trong bối cảnh các nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran và các cường quốc hiện đang bế tắc.