Theo Đại giáo chủ Ali Khamenei, Iran sẽ cần đến năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Đây thực sự là giai đoạn quyết định, trong đó chúng tôi sẽ có thể xác định liệu việc cùng quay trở lại tuân thủ JCPOA có sắp sửa được tiến hành hay không.”
Iran nhận định các cuộc đàm phán giữa nước này với các bên liên quan nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 tuy phức tạp và khó khăn, nhưng chưa "đi vào ngõ cụt."
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói: “Tất cả đều biết rằng Cộng hòa Hồi giáo (Iran) chưa bao giờ rời khỏi bàn đàm phán và luôn tham gia các cuộc thảo luận với quyết tâm và các sáng kiến."
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt cho thấy thiện chí của Mỹ, nhưng những gì trên giấy tờ là vẫn chưa đủ.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt đến “điểm bước ngoặt,” đồng thời nhấn mạnh sẽ cần một lộ trình khác với Tehran nếu không đạt tiến bộ mới.
Ngoại trưởng Pháp thông báo cuộc đàm phán hạt nhân Iran đã có đôi chút tiến triển khi các bên đang đi theo hướng tích cực, song lưu ý cần nhanh chóng đạt thỏa thuận trước khi thời gian cạn dần.
Quan chức Hàn Quốc nhận định vòng đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt đến "thời khắc quan trọng" và kêu gọi nỗ lực từ các bên nhằm đạt được “những tiến triển tích cực.”
Theo nhà đàm phán của Iran, một số thay đổi về việc dỡ bỏ các trừng phạt đã được thiết lập giữa và đã đạt được "tiến bộ tương đối đáng hài lòng" trong những ngày đầu tiên của vòng đàm phán thứ 8.
Đặc phái viên hạt nhân của Nga Mikhail Ulyanov cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang được thảo luận sôi nổi trong các cuộc gặp không chính thức.
Vòng đàm phán tiếp theo sẽ tập trung vào những đảm bảo về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran và những lợi ích mà Iran nhận được từ việc tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh kêu gọi các bên tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ 8 tại Vienna với "quyết tâm đạt được một thỏa thuận tốt."
Giám đốc Tổ chức Năng lượng Iran nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của Iran nhằm mục đích hỗ trợ nhu cầu năng lượng cho sản xuất công nghiệp của nước này, cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Các cuộc đàm phán khôi phục JCPOA hiện đang tạm dừng, song Đặc phái viên Mỹ về Iran bày tỏ hy vọng tiến trình đàm phán sẽ được nối lại “tương đối sớm."
Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran Ali Bagheri Kani hồi tuần trước cho biết tốc độ đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm của các bên còn lại.
Quan chức Iran cho biết nếu các nước chấp nhận quan điểm và lập trường hợp lý của Iran, vòng đàm phán tiếp theo có thể là vòng đàm phán cuối cùng và có thể đạt được thỏa thuận một cách nhanh nhất.
Một quan chức giấu tên cho hay các cuộc đàm phán sẽ nối lại vào ngày 27/12 tới, trong khi một quan chức khác tuyên bố đàm phán sẽ diễn ra vào giai đoạn giữa Giáng sinh và năm mới.
Iran đưa ra bản đề xuất sau khi Washington gửi văn bản không chính thức cho dự thảo thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Động thái cho phép IAEA thay mới camera bị hư hại tại cơ sở TESA được xem như một cử chỉ thiện chí của Iran trong bối cảnh nước này và các cường quốc đang đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.