Có sai phạm bầu cử

Zimbabwe thừa nhận đã có sai phạm trong bầu cử

ZEC thừa nhận xảy ra một số sai phạm song khẳng định chúng không ảnh hưởng tới "chiến thắng vang dội" của Tổng thống Mugabe.
Ngày 8/8, Ủy ban bầu cử Zimbabwe (ZEC) đã thừa nhận xảy ra một số sai phạm trong cuộc bầu cử hôm 31/7 vừa qua, song khẳng định rằng những sai phạm này không ảnh hưởng tới "chiến thắng vang dội" của Tổng thống Robert Mugabe như ZEC tuyên bố.

ZEC thừa nhận rằng gần 305.000 người đã không tham gia bỏ phiếu và 207.000 người là những "cử tri được hỗ trợ" đã được các quan chức bầu cử giúp đỡ bỏ phiếu, ngoài ra một số cử tri đã nhầm các điểm bỏ phiếu cũng như các đưa ra các sai sót khác. Riêng thủ đô Harare có số cử tri không đi bỏ phiếu cao nhất là 64.483 người.

[Phản ứng trái chiều về bầu cử tổng thống Zimbabwe]


Theo thống kê, chỉ có khoảng 50% trong tổng số 12 triệu dân Zimbabwe đủ tư cách đi bỏ phiếu. Các cử tri được cho là đã không đi bỏ phiếu do tên của họ không có trong danh sách bầu cử hoặc được đăng ký tại điểm bỏ phiếu khác, hay không có đủ giấy tờ căn cước.

Kết quả bầu cử Zimbabwe vấp phải chỉ trích gay gắt từ phía các chính phủ phương Tây và nhiều tổ chức phi chính phủ khác. Thủ lĩnh phe đối lập Morgan Tsvangirai cũng đã cáo buộc tình trạng gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục