Phát biểu trước các phương tiện thông tin đại chúng ngày 28/8, ôngSantos nói: "Chúng tôi đang bắt đầu một giai đoạn mà trong đó, chúngtôi cần một nhân vật chủ chốt để giúp chúng tôi huy động dân chúng vàđưa ra thông điệp này. Chúng tôi đã đề nghị ông Lucho Garzon đảm nhiệm vaitrò trên."
Ông Garzon là thị trưởng cánh tả được bầu đầu tiên của Colombia và ông làThị trưởng thủ đô Bogota trong thời gian từ năm 2004 đến 2007.
Các cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Chính phủ Colombia với FARCcũng đã diễn ra từ năm 2002. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã không đi đến đâu do cáobuộc của chính quyền thời đó rằng FARC đã tận dụng việc phi quân sự hóatại các khu vực của nước này để tái thiết lực lượng.
[Chính phủ Colombia và FARC đàm phán hòa bình]
Thành lập năm 1964, FARC là tổ chức chống đối lớn nhất và lâu năm nhất tạiMỹ Latinh với số thành viên ước tính hiện nay là 9.000 người. Thông qua sự hòagiải trung gian của cựu nghị sĩ Piedad Cordoba và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế(ICRC), FARC đã phóng thích hàng chục con tin kể từ năm 2008, chủ yếu là cảnhsát và binh sĩ quân đội bị lực lượng này bắt giữ trong các cuộc giao tranh vớiquân chính phủ.
Kể từ khi lên nắm quyền năm 2010, Tổng thống Santos đã bày tỏ quyết tâmgiải quyết cuộc nội chiến kéo dài vốn gây nhiều thiệt hại về người và của choquốc gia Nam Mỹ này. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Santos cũng cho biếtmột tổ chức chống đối khác của Colombia là Quân đội giải phóng quốc gia (ELN)cũng quan tâm tới tiến trình hòa bình. Ông khẳng định sẵn sàng để "ngỏ cửa" choELN tham gia tiến trình này.
Mỹ đã bày tỏ lạc quan về cơ hội giải quyết xung đột giữa Chính phủColombia với các lực lượng chống đối./.