Công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ lớn hơn 2-2,5 lần so với hiện nay và đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao đổi thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 18/6. (Ảnh: Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao đổi thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 18/6. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 21/6, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long (thời kỳ 2021-2030) sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham dự của các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển và các chuyên gia và nhà khoa học.

Phát biểu tại buổi họp thông tin về hội nghị ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Theo đó, liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng.

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các giải pháp và tham luận tại hội nghị sẽ giúp cho việc tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết 13–NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt.

Công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 ảnh 1Đồng bằng sông Cửu Long có tổng diện tích khoảng 40,6 nghìn km2 và chiếm 13% diện tích tự nhiên cả nước. (Ảnh: BTC)

“Bên cạnh đó, hội nghị cũng là cầu nối hiệu quả tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của các bạn bè, đối tác quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thực hiện mục tiêu đưa Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước. Đây sẽ là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư,” Thứ trưởng Phương nhấn mạnh.

Kế hoạch cụ thể đến năm 2030, quy mô nền kinh tế vùng sẽ lớn hơn 2-2,5 lần so với hiện nay. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội sẽ được xây dựng đồng bộ, hiện đại, phân bổ hợp lý và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, môi trường sống được tạo dựng bền vững, chất lượng sống của người dân được nâng lên gắn liền với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái.

Về tiềm năng của khu vực, ông Phương cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong 6 vùng kinh tế-xã hội của cả nước, bao gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng diện tích khoảng 40,6 nghìn km2 và chiếm 13% diện tích tự nhiên cả nước.

Đặc biệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển với những đồng bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long đã được biết đến là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước.

Thêm vào đó, đây là khu vực có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và nhiều vườn cây, rừng cây rộng lớn, với 4 khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên được công nhận là Khu Ramsar của thế giới.

Công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 ảnh 2Đồng bằng sông Cửu Long đã được biết đến là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước. (Ảnh: BTC)

Ngoài ra, Đồng bằng sông Cửu Long cũng có nhiều tiềm năng về dầu khí và năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng Mặt trời, năng lượng thủy triều…

Hơn thế nữa, Thứ trưởng chia sẻ Đồng bằng sông Cửu Long còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hào hùng và rất vẻ vang. Đây cũng là địa bàn sinh sống, gắn bó đoàn kết lâu đời của cộng đồng các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm... với những nét văn hóa đặc thù, nền văn minh sông nước độc đáo.

“Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực sự là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước cần được phát huy cao hơn, tiềm năng, lợi thế to lớn, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển của vùng và cả nước trong thời kỳ mới,” ông Phương nói.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 13–NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục mở ra hình dung sâu sắc về diện mạo vùng kinh tếxã hội của vùng trong tương lai theo hướng phát triển hài hòa, thuận thiên, “toàn diện theo hướng sinh thái, văn minh, bền vững, mang bản sắc sông nước.”

Công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 ảnh 3Đây cũng là địa bàn sinh sống, gắn bó đoàn kết lâu đời của cộng đồng các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm... với những nét văn hóa đặc thù, nền văn minh sông nước độc đáo. (Ảnh: BTC)

“Để thống nhất triển khai Nghị quyết số 13, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiều hoạt động triển khai Nghị quyết 13–NQ/TW, đặc biệt là công tác quy hoạch, điều phối liên kết phát triển vùng và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng thích ứng biến đổi khí hậu,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết./.

Hội nghị sẽ diễn ra với sáu nội dung:

1. Công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2022.

2. Định hướng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Công bố cam kết tài trợ của nhóm 6 ngân hàng phát triển thống nhất danh mục dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài với mức vốn cam kết vào khoảng 2,2 tỷ đô la.

5. Xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành cùng Chính phủ triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng về phát triển vùng, liên kết vùng để thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

6. Quảng bá hình ảnh, vùng đất, văn hóa, con người Vùng thông qua Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đồng bằng sông Cửu Long - Khát vọng phát triển”.

Công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 ảnh 4Đồng bằng sông Cửu Long cũng có nhiều tiềm năng về dầu khí và năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều… (Ảnh: BTC)

Tin cùng chuyên mục