Cộng hòa Síp phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2

Cộng hòa Síp sẽ phải tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống do không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán ngay trong vòng một.
Cộng hòa Síp sẽ phải tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống vào ngày 24/2 tới do không cóứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán ngay trong vòng một, diễn ra ngày17/2.

Theo số liệu của Ủy ban bầu cử Cộng hòa Síp, sau khi kiểm xong 100% số phiếu bầu, thủlĩnh đảng cánh hữu (DICI), ông Nicos Anastasiades, dẫn đầuvới 45,46% số phiếu ủng hộ, song không đạt đủ 50% số phiếu cần thiết để tránhvòng bầu cử thứ hai.

Ứng cử viên cánh tả Stavros Malas, ngườiđược đảng Tiến bộ cầm quyền của nhân dân lao động Síp (AKEL) ủng hộ, về thứ haivới 26,91% phiếu bầu.

Đứng thứ ba là ứng cử viên độc lập George Lillikas với 24,93% số phiếu.

Như vậy, theo luật bầu cử Cộng hòa Síp, vònghai bầu cử tổng thống sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên giành đượcnhiều phiếu nhất trong vòng một là ông Anastasiades, 66 tuổi, và ông Malas.

[Cử tri CH Síp bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống mới]


Cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Síp diễn ra trong bối cảnh quốc đảo này đang lâm vàothời kỳ khó khăn nhất trong vòng bốn thập kỷ qua khi phải đối mặt với nguy cơ bịphá sản và đang phải trông chờ sự hỗ trợ tài chính của các đối tác trong Liênminh châu Âu (EU).

Ngân sách cạn kiệt, kinh tế suy thoái trầm trọng, tỷ lệ thấtnghiệp lên tới mức kỷ lục 15%, nên cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Síp lần này có ýnghĩa cực kỳ quan trọng.

Vị tổng thống mới của Síp sẽ phải giải quyết một loạtvấn đề hóc búa, đặc biệt là không được phép để đất nước bị phá sản, tiến hànhcác cuộc cải cách cơ cấu sâu sắc và đưa nền kinh tế quay lại con đường pháttriển bền vững.

Cộng hòa Síp là một quốc đảo theo thể chế cộng hòa tổng thống. Lãnh đạo nhà nước vàchính phủ là tổng thống, được bầu bằng tuyển cử phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ5 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nợ công của Pháp vượt mốc 3.500 tỷ euro

Nợ công của Pháp đã tăng liên tục trong hơn nửa thế kỷ do chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và hệ thống an sinh xã hội hằng năm đều chi tiêu vượt quá nguồn thu.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp cho ông Philip Yvone J. Van Gestel. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Bỉ: Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp

Ông Van Gestel - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Antwerp, sẽ có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Bỉ, hỗ trợ kết nối kinh tế, thương mại và bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng gặp làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Konstantin Chuychenko. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác pháp lý Việt Nam-Liên bang Nga

Hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Nga có thể được coi là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự.

Cảng hàng hóa Liverpool, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nước Anh thời Hậu Brexit: Những lời hứa dang dở

Lời hứa rằng các thỏa thuận thương mại mới với phần còn lại của thế giới sẽ lấp đầy khoảng trống do châu Âu để lại đã không thành hiện thực, khi xuất khẩu của Anh sang EU năm 2025 gần như giậm chân.