A123 cho biết Wanxing đã nhất trí đầu tư đến 450 triệu USD để sở hữu 80%cổ phần của công ty Mỹ theo một bản ghi nhớ không mang tính ràng buộc nhằm "tạora một cấu trúc vốn cần thiết để A123 tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinhdoanh chủ chốt. Việc liên kết với Wanxiang cũng được kỳ vọng sẽ giúp A123 tiếpcận nhiều hơn các thị trường điện khí hóa ôtô và tích trữ năng lượng quy mô lớnngày càng phát triển ở Trung Quốc."
A123 trước đó được Chính phủ Mỹ cấp khoảng 249 triệu USD để phát triển ắcquy lithium iron phosphate với các kế hoạch cung cấp cho nhiều khách hàng khácnhau, trong đó có hãng sản xuất xe hơi điện hạng sang Fisker.
Tuy nhiên, A123 đã tiếp tục làm ăn không hiệu quả và ngày 8/8 thông báo đãlỗ 208 triệu USD trong nửa đầu năm nay.
Giám đốc điều hành David Vieau của A123 khẳng định thỏa thuận với Wanxiang"là bước đầu tiên tiến tới củng cố một thỏa thuận chiến lược mà chúng tôi tintưởng sẽ xóa bỏ những bất ổn liên quan đến tình hình tài chính của A123."
Năm 2011, Wanxiang liên kết với Ener1, một hãng chế tạo ắcquy lithiumiron phosphate khác của Mỹ được chính phủ bảo trợ, với mục đích sản xuất ắc quycủa hãng này tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Ener1 đã đệ đơn phá sản hồi tháng Hai năm nay./.