Croatia sẽ cho phép quân đội quản lý người di cư ở biên giới

Chính phủ Croatia đã đề xuất sửa đổi các đạo luật về kiểm soát và phòng thủ biên giới nhằm cho phép các lực lượng vũ trang giúp cảnh sát quản lý dòng người di cư tại biên giới nước này.
Croatia sẽ cho phép quân đội quản lý người di cư ở biên giới ảnh 1Người di cư tìm cách lên tàu tới Croatia sau khi vượt qua biên giới Macedonia-Serbia ở thị trấn Bujanovac. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 4/3, Chính phủ Croatia đã đề xuất sửa đổi các đạo luật về kiểm soát và phòng thủ biên giới nhằm cho phép các lực lượng vũ trang giúp cảnh sát quản lý dòng người di cư tại biên giới nước này.

Phát biểu trong một phiên họp nội các, Thủ tướng Croatia Tihomir Oreskovic nói: “Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện ngay ngày mai, song chúng tôi muốn có sự lựa chọn này."

Croatia - thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) - nằm trên tuyến đường Balkan mà những người di cư từ Trung Đông thường đi qua để tới các quốc gia Tây Âu giàu có, đặc biệt là Đức.

Kể từ tháng 9/2015 tới nay, đã có khoảng 650.000-700.000 người di cư đi qua Croatia.

Những sự thay đổi luật pháp này cần phải được Quốc hội Croatia phê chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.