Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau sẽ thiếu hơn 1 tỷ m3 khí mỗi năm

Dự báo của Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau, nguồn cung khí sẽ thiếu hụt hơn 1 tỷ m3/năm, trong khi nhu cầu tối đa của khu vực này là khoảng 2,26 tỷ m3/năm.
Nhà máy xử lý khí Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)
Nhà máy xử lý khí Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, thông tin đến cuối tháng Chín năm nay, nguồn cung khí cho Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau sẽ bị sụt giảm mạnh.

Dự báo của cụm công nghiệp này, nguồn cung khí sẽ thiếu hụt hơn 1 tỷ m3/năm, trong khi nhu cầu tối đa của khu vực này là khoảng 2,26 tỷ m3/năm.

Việc thiếu khí không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhà máy thuộc Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau, mà còn làm giảm đáng kể nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Ước tính mỗi năm giảm gần 55% nguồn thu từ Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau cho ngân sách tỉnh Cà Mau, tương đương khoảng 840 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, nguồn khí sụt giảm mạnh sẽ không đảm bảo an ninh năng lượng và môi trường đầu tư tại tỉnh Cà Mau.

Trước khó khăn trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau kiến nghị sớm có các giải pháp bổ sung nguồn khí ổn định lâu dài cho địa phương.

Trước mắt, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan nhanh chóng xem xét thông qua nguyên tắc phân bổ nguồn và giá khí phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, hiệu quả tổng thể của Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau.

[Lượng khí cấp cho cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau không đáp ứng đủ nhu cầu]

Nguồn cung khí được bổ sung đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau và một số dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách tỉnh, tạo lợi thế cạnh tranh cho Cà Mau trong việc thu hút các dự án đầu tư về công nghiệp sau khí.

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét sớm đưa vào khai thác mỏ khí Lô B Ô Môn và đưa đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn về Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau để tăng nguồn khí đảm bảo hoạt động của Cụm công nghiệp này và Khu công nghiệp Khánh An. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau và tăng sản lượng điện cho Quốc gia.

Hiện nay, Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau đã có đủ điều kiện về diện tích đất, hạ tầng phục vụ tiêu thụ nguồn khí Lô B Ô Môn.

Mặt khác, cơ quan chức năng tỉnh đang nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Khánh An. Nhất là ưu tiên đối với các dự án đầu tư liên quan đến ngành nghề công nghiệp hóa lỏng khí tự nhiên, công nghiệp sau khí.

Thời gian qua, một số nhà đầu tư cũng đã đến tìm hiểu, khảo sát, đề xuất thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện khí tại Khu công nghiệp Khánh An ở tỉnh Cà Mau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.

(Ảnh: Getty images)

Giá bạc tăng mạnh, dòng tiền dần thận trọng

Ngay từ đầu tuần, dòng tiền đã có xu hướng tìm đến các tài sản phòng thủ như kim loại quý khi thị trường gia tăng lo ngại về những yếu tố bất định liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ.