Cuộc họp giữa Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng G7 bị hoãn

Theo một nguồn tin, cuộc họp giữa các Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G7 phải tạm hoãn do hầu hết quan chức tài chính không tham dự cuộc họp trực tiếp của G20.
Cuộc họp giữa Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng G7 bị hoãn ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall (Anh) năm 2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, hai nguồn thạo tin cho biết cuộc họp giữa các Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến diễn ra trong tuần này sẽ bị hoãn tới ngày 1/3 tới.

[Đức chính thức bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên nhóm G7]

Ban đầu, cuộc họp được lên kế hoạch vào cuối tuần này, bên lề cuộc họp Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Theo một nguồn tin, cuộc họp phải tạm hoãn do hầu hết quan chức tài chính không tham dự cuộc họp trực tiếp của G20.

Hiện Đức đang giữ vai trò Chủ tịch G7 trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục